Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Ngư Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 17:28 | Thứ Ba, 04/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong hai ngày 3 và 4-2, Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 2 Đảng bộ được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chọn làm đại hội điểm. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn biên phòng Ngư Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Đồn biên phòng Ngư Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã khắc phục khó khăn, bám sát tình hình địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 
Trong đó, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới biển và hoạt động của các loại đối tượng; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. 
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn biên phòng Ngư Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn biên phòng Ngư Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng thời, đơn vị đã lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển; tham gia xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn phụ trách. Đơn vị cũng thực hiện nhiều mô hình, việc làm có hiệu quả nhằm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và giảm nghèo; duy trì chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
 
Song song với đó, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sỹ. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát trong Đảng được Đảng bộ đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực...
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên nguyên nhân của những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua và thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ Đồn Biên phòng Ngư Thủy trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, đề cao tinh thần, trách nhiệm để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển...
 
Với sự đồng thuận, nhất trí cao, đại hội đã biểu quyết và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, UBKT và chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Chính trị viên, Bí thư Đảng bộ Đồn Biên phòng Ngư Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 được đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Đồn Biên phòng Ngư Thủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.    
 
Sau đại hội, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả đại hội Đảng cấp cơ sở ở các đơn vị trong toàn Đảng bộ.
                                                                                                                          Hương Trà