Việt Nam chủ trì Hội nghị toàn thể AAPTC vào tháng 4 tới

  • 10:45 | Thứ Năm, 09/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tổ chức Hội nghị AAPTC 2020 tại Việt Nam là một bước quan trọng góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa bình của Việt Nam thành một trung tâm chuẩn mực trong khu vực.
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hoà bình LHQ ở Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hoà bình LHQ ở Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ngày 8-1, tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho Hội thảo và Hội nghị toàn thể thường niên Hiệp hội các Trung tâm Gìn giữ hòa bình châu Á-Thái Bình Dương (AAPTC) năm 2020 sẽ tổ chức vào tháng 4-2020 tại Việt Nam.
 
Cùng dự hội nghị có đại diện Ban thư ký AAPTC thuộc Viện Huấn luyện Hỗ trợ hòa bình Bangladesh, các cán bộ phụ trách công tác kế hoạch của Chương trình Sáng kiến các hoạt động hòa bình toàn cầu (GPOI) thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Quân đội Hoa Kỳ và đại diện Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất cơ bản các nội dung chi tiết liên quan đến công tác lập kế hoạch và chuẩn bị cho Hội nghị AAPTC 2020 như nội dung chương trình; thống nhất, lựa chọn diễn giả trình bày các chủ đề được xác định tại hội nghị lập kế hoạch ban đầu, xây dựng dự thảo các văn bản; xác định nước chủ nhà của Hội nghị AAPTC 2021...
 
Tổ chức Hội nghị AAPTC 2020 tại Việt Nam là một bước quan trọng góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa bình của Việt Nam thành một trung tâm chuẩn mực trong khu vực, góp phần tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.
 
Hoạt động này cũng góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam trong nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+