Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh:

Chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

  • 08:05 | Thứ Ba, 19/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có những việc làm hết sức thiết thực để chăm lo, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
 
Để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Hội CCB Khối Doanh nghiệp đã phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng, triển khai chương trình phối hợp. Trong các ngày lễ lớn của đất nước, Hội CCB khối đã phân công cán bộ, hội viên chuẩn bị nội dung và kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức như: nói chuyện truyền thống, giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử của quê hương, đất nước, cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Trong 5 năm, các cơ sở hội và Đoàn Thanh niên trong khối đã phối hợp tổ chức được 190 buổi nói chuyện truyền thống, đi tham quan các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho 6.735 lượt đoàn viên, hội viên.
 
Đặc biệt, Hội CCB và Đoàn khối Doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình với trên 2.000 bài dự thi; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”.
 
Ngoài ra, Hội CCB khối đã chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc như: phong trào “Góp đá xây Trường Sa”, quyên góp 2.700 lá cờ Tổ quốc và 30 triệu đồng trao tặng cho bà con ngư dân và các chiến sỹ đang trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tổ chức chương trình “Xuân biên giới”, “Tình nguyên mùa đông”, đến thăm, tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ và bà con trên 2 tuyến biên giới của tỉnh.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Hội CCB và Đoàn Thanh niên trong khối làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quyên góp tiền, giúp đỡ ngày công lao động đối với những gia đình chính sách, gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Từ 2014-2019, hai tổ chức đã phối hợp xây dựng được 6 nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB nghèo; 7 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể khác tham gia đóng góp xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết cho những gia đình nghèo và hàng nghìn ngày công chăm sóc, tu sửa, làm vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ…
 
Ông Bùi Xuân Sơn, Chủ tịch Hội CCB Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình chia sẻ: “Để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Hội CCB công ty phối hợp với Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục như: cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”, “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" gắn với 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi… Hai tổ chức cũng đã triển khai nhiều hoạt động về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, nói chuyện truyền thống và các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa”.
 
Anh Nguyễn Đức Nam, Bí thư Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tâm sự: “Các hoạt động giáo dục truyền thống của Hội CCB công ty đã giúp tuổi trẻ chúng tôi hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần làm thay đổi nhận thức để chúng tôi có những hành động đẹp hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống”.
 
Chị Lưu Ngọc Hiền, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: “Hội CCB khối đã giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ từ những việc làm thiết thực. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm, bồi đắp lòng yêu đất nước, quê hương và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước và tiếp tục động viên, khơi dậy ý chí nghị lực vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất đối với thanh niên trong sự nghiệp cách mạng hiện nay”.
 
Với sự cố gắng tích cực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đoàn thể, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của Hội CCB Khối Doanh nghiệp góp phần giúp đoàn viên, thanh niên trong khối thêm quyết tâm, nghị lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu mạnh, doanh nghiệp ổn định và phát triển.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Với tình cảm và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, Hội CCB Khối Doanh nghiệp sẽ thường xuyên nghiên cứu, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Qua đó, giúp các bạn trẻ trong khối trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng mà Bác Hồ đã từng mong muốn".
 
Xuân Vương