Đoàn Việt Nam chúc mừng 44 năm Quốc khánh CHDCND Lào

  • 15:52 | Thứ Tư, 27/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước luôn duy trì được ổn định chính trị, tốc độ phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đại biện Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Somphone Sichaleun. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại biện Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Somphone Sichaleun. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 27-11, Đại biện Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng đã dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2019) lần thứ 44.

Tại các buổi tiếp, Đại biện Nguyễn Thanh Tùng đã trao điện mừng của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi Lãnh đạo cấp cao Lào; điện mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; điện mừng của đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương gửi đồng chí Sounthone Xayachack, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào.

Đại biện Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong 44 năm qua.

Đại biện khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong những năm qua, đất nước Lào đã luôn duy trì được ổn định chính trị, có tốc độ phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế đất nước trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao.

Đại biện Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu và ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn cho người dân của hai nước.

Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Đại biện Nguyễn Thanh Tùng chân thành cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Ngoại giao Lào trong thời gian qua đã luôn hỗ trợ hết sức hiệu quả, giúp Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước Việt Nam giao phó, mong rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của hai cơ quan kể trên.

Cảm ơn điện mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như những lời chúc tốt đẹp của Đại biện Nguyễn Thanh Tùng nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Somphone Sichaleun và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane đều nhấn mạnh điều này thể hiện tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Các quan chức này khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ chân thành, kịp thời, to lớn và vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong suốt những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane tiếp Đại biện Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane tiếp Đại biện Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao Lào đều bày tỏ vui mừng khi chứng kiến kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt và vượt tất cả các mục tiêu đã đề ra; bày tỏ tin tưởng sang năm 2020, với bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, Việt Nam sẽ làm tốt vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam làm tốt vai trò này.

Phía bạn cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm của Lãnh đạo hai nước trong thời gian tới và trước mắt là chuẩn bị tốt cho các sự kiện liên quan tới kỷ niệm 70 năm "Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.".

Theo Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)