Chào mừng Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019:

"Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo"

  • 15:06 | Thứ Tư, 13/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân cựu chiến binh (CCB) điển hình trong giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Với quyết tâm tạo bước đột phá, dám nghĩ, dám làm để chiến thắng đói nghèo, ông Trương Văn Lê đã thành công trên chính đồng ruộng manh mún của quê hương, trở thành người tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua của các cấp Hội CCB.
 
Nhập ngũ năm 1968, khi đang độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, ông Trương Văn Lê trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường tỉnh Quảng Trị, trong đó có chiến dịch 81 ngày đêm ở Thành cổ. Sinh tử với quân thù, giành giật từng tấc đất bảo vệ Thành cổ, ông Lê 3 lần bị thương và trở thành thương binh 4/4 khi được phục viên về địa phương là xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh.
 
Trò chuyện với chúng tôi, CCB Trương Văn Lê nhớ lại: “Năm 1975, khi tôi trở về địa phương, Gia Ninh phía sau là bãi cát trắng, trước là phá Hạc Hải và sông nước Kiến Giang. Người dân Gia Ninh quanh năm lam lũ ruộng đồng và đánh bắt tôm, cá trên sông. Ruộng Gia Ninh nằm men theo quốc lộ 1A, nhiễm chua phèn và quanh năm ngập úng nên chỉ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, năng suất lúa thấp, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này, tôi luôn trăn trở phải bứt phá, làm một việc gì đó để thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ, lạc hậu nhằm tạo việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho bản thân, gia đình và cả người dân trong xã”.
CCB Trương Văn Lê chuẩn bị nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất vụ đồng-xuân 2019-2020 cho nông dân địa phương.
CCB Trương Văn Lê chuẩn bị nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất vụ đồng-xuân 2019-2020 cho nông dân địa phương.
Từ trăn trở và suy nghĩ đó, ông Lê đã bàn bạc với một số CCB làm đơn xin thành lập HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp (SXKD DVNN) và đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Năm 2000, HTX Minh Trung được thành lập với 22 thành viên, trong đó có 5 hội viên CCB. Ông Lê được các thành viên tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm HTX. HTX đã vận động các thành viên góp vốn cổ phần để hoạt động, trong đó hội viên CCB làm nòng cốt.
 
Phương châm hoạt động của HTX là: SX DVNN, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu. Lúc đầu, HTX nhận hợp đồng bảo đảm dịch vụ sản xuất cho trên 900 hộ dân ở 4 thôn: Đắc Thắng, Trường An, Bình An và Bắc Ngũ với diện tích trên 350ha. Các vùng ruộng này nằm ven phá Hạc Hải quanh năm nước ngập trắng đồng nên từ bao đời nay người dân chỉ làm được 1 vụ lúa cấy. Mặt khác, nước phá Hạc Hải cũng như sông Kiến Giang khi lên, khi xuống nên năng suất lúa bấp bênh, chủ yếu nhờ trời, năm được mùa đạt từ 40 đến 60 tạ/ha, mất mùa chỉ đạt 30 tạ/ha.
 
“Trên chiến trường gian khổ, ác liệt trăm bề mình vẫn nuôi ý chí thắng giặc và đã làm được, nay thời bình, dù khó khăn, vất vả bao nhiêu cũng phải quyết tâm chiến thắng đói nghèo. Suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi bằng mọi giá phải chuyển đổi cung cách canh tác, đưa cơ giới hóa vào sản xuất thay thế những việc nặng nhọc cho con người, phải chuyển đổi từ ruộng cấy sang ruộng gieo, đưa giống lúa có năng suất cao và chịu được chua phèn vào gieo trồng”, ông Trương Văn Lê chia sẻ.
 
Năm 2014, ông Lê đề xuất với các thành viên trong HTX về các giải pháp chuyển đổi cách thức sản xuất và được xã viên đồng thuận, tích cực ủng hộ. Lúc này, HTX đã đề xuất quy hoạch lại đồng ruộng, hệ thống đê bao vùng nội đồng, mương máng bảo đảm tưới tiêu. Vụ đông-xuân 2014-2015, toàn bộ 176ha lúa vùng Ông Đồng mở rộng và 16ha vùng ruộng biền Bắc Ngũ được chuyển từ cấy sang gieo thành công, việc làm đất được cơ giới hóa. Nơi đây cũng được Nhà nước đầu tư 5 trạm bơm điện nên bà còn đã chủ động được nguồn nước tưới tiêu.
 
Hàng năm, HTX đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá lại chất lượng, hiệu quả của các loại giống đã sản xuất trước đây để chọn lọc những loại giống có khả năng chống chịu sâu bệnh, chua phèn, thời tiết và cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt mới đua vào sản xuất vụ tiếp theo. Nhờ vậy, năng suất lúa tăng vượt bậc và đạt 75 tạ/ha/vụ. Việc thu hoạch lúa bằng tay trước đây nay đã được cơ giới hóa bằng máy, giảm chi phí sản xuất trên 7 triệu đồng/ha.
 
Thành công từ việc chuyển đổi 192ha từ ruộng cấy năng suất thấp sang gieo thẳng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao đã tạo sự phấn khởi cho bà con nông dân, góp phần hiện đại hóa sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Từ sự khởi đầu thuận lợi này, HTX đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn, rồi chuyển lên cánh đồng lớn với diện tích 30ha gieo giống chủ lực X28, cánh đồng lớn 150ha giống TBR1 cho năng suất ổn định từ 75 đến 80 tạ/ha.
 
Giải quyết xong vấn đề ruộng đất, nhận thấy ở khu vực thượng Mỹ Trung có phá Hạc Hải, nơi thiên nhiên ưu đãi nguồn tôm, cá tự nhiên rất lớn, ông Trương Văn Lê đã họp bàn dân chủ với các thành viên trong HTX về kế hoạch giúp xã viên phát triển thêm nghề nuôi trồng thủy sản để tăng thu nhập. Ông đã đề xuất bà con tận dụng hệ thống mương máng phía trong đê bao đồng ruộng với nguồn nước dồi dào quanh năm để nuôi cá và được bà con đồng tình hưởng ứng. Thế rồi, trên diện tích mặt nước khoảng 40ha, bước đầu, HTX đã khoán cho bà con nuôi cá và chỉ thu 20 triệu đồng/năm. Từ năm 2014 đến nay, HTX chuyển sang nuôi cá theo mô hình hộ gia đình thành viên HTX cho thu nhập cao, ổn định.
 
Đến nay, HTX có tổng nguồn vốn hoạt động 7,5 tỷ đồng, các gia đình thành viên và hội viên CCB HTX đã có cuộc sống ổn định, khá giả. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên nói chung, gia đình CCB nói riêng, HTX luôn quan tâm đến công tác xã hội, nhân đạo từ thiện. Hàng năm, HTX và Chi hội CCB HTX Minh Trung trích từ 10 đến 20 triệu đồng để làm công tác từ thiện, giúp đỡ những gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, HTX đã tặng 34 sổ tiết kiệm tình nghĩa với trị giá 17 triệu đồng cho những gia đình chính sách, hội viên CCB khó khăn ở địa phương.
 
“CCB Trương Văn Lê là người dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để chèo lái, đưa HTX Minh Trung từng bước đứng vững và ngày càng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập cho bà con nông dân nói chung và hội viên CCB nói riêng. Từ gương điển hình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Minh Trung này, có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong các cấp Hội CCB là một mục tiêu của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của CCB Trương Văn Lê xứng đáng được nêu gương, biểu dương và nhân rộng trong hội viên CCB toàn tỉnh”, ông Trần Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh.
 
Hiền Chi