Chào mừng Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019:

Lan tỏa phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

  • 08:27 | Thứ Tư, 13/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập dân tộc, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) Quảng Bình hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh trên mặt trận phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cuộc sống mới. Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB Quảng Bình phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
Để phong trào “CCB gương mẫu” thực sự đi vào thực tiễn, Hội CCB tỉnh đã phát động nhiều đợt thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
 
Nổi bật là phong trào “CCB gương mẫu” đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp hội và cán bộ, hội viên. 
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
Phong trào đã hướng vào việc nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên, tích cực động viên cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng (2015-2020), có 3.199 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, 1.351 hội viên trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 68% cán bộ, hội viên giữ các cương vị chủ chốt từ thôn, bản trở lên. Đây là lực lượng nòng cốt trong CCB đóng góp trực tiếp cho sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
 
Ý thức được vai trò quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh gắn với giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, các cấp hội đã tích cực vận động CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; chủ động phối hợp với Công an và các ngành chức năng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, triển khai thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động CCB và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Các cấp hội hối hợp nắm chắc tình hình, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các tổ dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh xung kích, tổ hòa giải.
 
Toàn tỉnh hiện có 157 tổ an ninh tự quản, tổ dân phòng với 7.110 hội viên CCB tham gia, 833 tổ hòa giải của CCB ở cơ sở. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã phối hợp hòa giải hiệu quả 961 vụ việc. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng như: Hội CCB huyện Bố Trạch được Bộ Công an tặng bằng khen và 78 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Công an, Hội CCB các cấp khen thưởng…
 
Không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi. Phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB trong tỉnh tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo CCB toàn tỉnh xuống chỉ còn 3,28%. Hội khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho con em CCB và người lao động địa phương.
Các đồng chí cán bộ Hội CCB tỉnh trao đổi kinh nghiệm sản xuất với ông Trần Công Hậu, hội viên CCB xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch)
Các đồng chí cán bộ Hội CCB tỉnh trao đổi kinh nghiệm sản xuất với ông Trần Công Hậu, hội viên CCB xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch)
Hiện nay, toàn tỉnh có 124 doanh nghiệp, 165 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, 292 trang trại, gia trại, 60 HTX, tổ HTX do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 35.000 lao động; có 615 hộ CCB đạt danh hiệu “sản xuất kinh doanh giỏi”. Nhiều CCB đã thật sự trở thành tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi như: CCB Cao Văn Hường (Minh Hóa), Nguyễn Xuân Thiết (Tuyên Hóa), Nguyễn Văn Quy (Ba Đồn, Nguyễn Văn Bốn (Bố Trạch), Trương Văn Lê (Quảng Ninh)...
 
Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được hội thực hiện hiệu quả. Với trách nhiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước, các cấp hội đã tạo điều kiện xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động phối hợp trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đạt được nhiều kết quả tích cực như: vận động, quyên góp, ủng hộ các quỹ tình nghĩa đạt gần 8 tỷ đồng, tặng 367 sổ tiết kiệm, vận động các nguồn lực xây dựng 144 nhà "Nghĩa tình đồng đội”, xóa 295 nhà tạm cho hội viên CCB với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng…
 
Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên Hội CCB tỉnh còn là lực lượng tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Chiến tranh qua đi, những người lính Cụ Hồ trở về địa phương tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Đặc biệt, trong phong trào XDNTM, các cấp Hội CCB trong tỉnh tích cực vận động các cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng, thế mạnh của địa phương để đăng ký với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, nhiều hội viên và gia đình CCB, cựu quân nhân đã gương mẫu đóng góp đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí đường giao thông của địa phương. Đến nay, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã hiến 67.392m2 đất, phá dỡ 7,5km tường rào, đóng góp trên 53.400 ngày công và 24 tỷ đồng, làm 18km đường bê tông, góp phần hoàn thành các tiêu chí XDNTM.
 
Những kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong 5 năm qua của Hội CCB tỉnh cũng đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.
 
Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Những kết quả đó đã tạo tiền đề để các cấp Hội CCB trong tỉnh có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương.
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy những thế mạnh trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục triển khai phong trào gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực của hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.
Các danh hiệu thi đua-khen thưởng (giai đoạn 2014-2019)
 
-1 Huân chương Độc lập hạng Ba
-1 cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Thủ tướng Chính phủ tặng.
-11 tập thể được tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh.
-6 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”; trên 1.000 tập thể, cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng khác.
Đoàn Lương Khuệ
Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh