Tuyên Hóa:

Nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

  • 20:38 | Chủ Nhật, 15/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đến nay, Mặt trận các cấp huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng 159 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư (CĐDC). Qua thực hiện mô hình đã từng bước nâng cao ý thức của nhân dân về chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong số 159 mô hình tự quản ở CĐDC huyện Tuyên Hóa, có 83 mô hình trên lĩnh vực kinh tế với trên 1.000 thành viên, 42 mô hình an ninh trật tự (ANTT) với 410 thành viên, 10 mô hình bảo vệ môi trường với trên 110 thành viên, 14 mô hình thực hiện nếp sống văn minh với 120 thành viên và 10 mô hình ở các lĩnh vực khác với 86 thành viên.

Qua triển khai các mô hình phát triển kinh tế, đã khơi dậy phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong nhân dân, nhiều bà con nông dân đã chủ động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các thành viên tham gia mô hình tự quản trên lĩnh vực kinh tế được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt từ các cấp Hội Nông dân và sự hỗ trợ kinh phí một phần từ các tổ chức phi Chính phủ như chương trình SRDP…

Mô hình tự quản trên lĩnh vực kinh tế chủ yếu tập trung ở các nhóm như: HTX, tổ hợp tác trên các lĩnh vực trồng cây ăn quả ở vườn đồi, mô hình trồng cây được liệu, nuôi ong lấy mật, chăn nuôi bò lai, lợn, gà…

Hội nghị ra mắt mô hình “KDC thực hiện tốt ATGT” tại thôn Kim Thủy, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Hội nghị ra mắt mô hình “KDC thực hiện tốt ATGT” tại thôn Kim Thủy, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Về lĩnh vực ANTT, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, như: Công an huyện, xã, Phòng Tư pháp, Ban Tuyên truyền phổ biến pháp luật, Ban công tác Mặt trận cơ sở làm lễ ra mắt, ký cam kết, xây dựng quy chế hoạt động các mô hình tự quản.

Tiêu biểu trên lĩnh vực ANTT có các mô hình: “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” ở xã Thanh Thạch, “Xã lành mạnh không có ma túy” ở xã Hương Hóa, “Xóm đạo bình yên” ở thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa…

Sau khi nhân rộng các mô hình tự quản, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tình trạng vi phạm ANTT, an toàn thôn xóm và các tệ nạn khác giảm đáng kể.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm, dân cư tập trung đông đức, có chợ đóng trên địa bàn, Mặt trận các cấp huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hàng năm lấy ngày 5-6 (Ngày Môi trường thế giới) để kêu gọi toàn dân hưởng ứng làm vệ sinh môi trường và tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản ở các khu dân cư.

Hiện nay, các mô hình tự quản về lĩnh vực môi trường do Mặt trận các cấp chủ trì đã phát huy hiệu quả tích cực, trong đó có các mô hình điểm tiêu biểu như ở thôn Tam Đa (xã Tiến Hóa), thôn Đồng Giang (xã Đồng Hóa), thôn Xuân Canh (xã Thuận Hóa)…

Việc xây dựng các mô hình điểm, mô hình tự quản trong thực hiện nếp sống văn minh đã thay đổi toàn diện về nhận thức của nhân dân cũng như cảnh quan thôn, xóm, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện.

Dưới sự chủ trì của Ủy ban MTTQVN huyện và Ủy ban MTTQVN các xã, các thành viên chủ chốt của mô hình đã trực tiếp về cơ sở vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn mới ở khu dân cư. Điển hình, như: thôn Liên Hóa (xã Mai Hóa), thôn Tây Thủy (xã Tiến Hóa), thôn Minh Cầm Trang (xã Phong Hóa)…

Trò chuyện với phóng viên, ông Trần Minh Khai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa cho biết thêm: “Ngoài các lĩnh trên, Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội còn phối hợp thực hiện nhiều mô hình khác trên các lĩnh vực dân số-KHHGĐ, chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em… Đến nay, 20/20 xã, thị trấn của huyện đều có mô hình điểm tự quản để nhân rộng”.

T.Hiền