Khi phụ nữ dân vận khéo

  • 14:34 | Thứ Hai, 12/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội LHPN xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn các hoạt động công tác hội với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Từ đó, tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ (HVPN), xây dựng tổ chức hội vững mạnh và thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội LHPN xã Phong Hóa có 7 chi hội, với 896 hội viên. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Hội LHPN xã Phong Hóa luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ trên địa bàn xã tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Căn cứ vào đặc thù, tình hình thực tế của địa phương, mỗi chi hội đã có cách thức triển khai phong trào hợp lý nhằm huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn.

Chị Hồ Thị Hồng Chiến, Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Hóa cho biết: “Để xây dựng thành công mô hình "Dân vận khéo" thì mỗi chi hội trưởng phải đóng vai trò “đầu tàu, gương mẫu” nhằm phát huy tầm ảnh hưởng của mình trong công tác điều hành và vận động hội viên tham gia. Chúng tôi cũng lựa chọn những chi hội có các phong trào tiêu biểu làm điểm để nhân rộng ra các chi hội khác học và làm theo”.

<img alt="Mô hình " giúp="" nhau="" phát="" triển="" kinh="" tế="" "="" đã="" tạo="" công="" ăn="" việc="" làm="" cho="" nhiều="" hội="" viên="" phụ="" nữ="" trên="" địa="" bàn.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201908/original/images649835_232.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201908/original/images649835_232.jpg">
Mô hình "Giúp nhau phát triển kinh tế" đã tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn.

“Mỗi hố rác, một cây xanh” là mô hình "Dân vận khéo" được Hội LHPN xã Phong Hóa triển khai từ năm 2015, nhằm nâng cao vai trò của chị em trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh-sạch-đẹp.

Trước đây, do rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều và thói quen của người dân còn vứt rác bừa bãi nên tiêu chí môi trường được xem là tiêu chí khó ở các xã vùng nông thôn. Để khắc phục tình trạng này, Hội LHPN xã Phong Hóa đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên đào hố ngay tại góc vườn để phân loại và xử lý rác.

Rác hữu cơ làm phân bón, còn rác vô cơ được tập kết về địa điểm theo quy định để tiêu hủy. Cứ hố này đầy lại đào tiếp hố khác. Nhiều hộ gia đình còn tận dụng phân bón từ hố rác để trồng cây xanh. Không chỉ làm cho vườn cây thêm xanh tốt, mô hình “Mỗi hố rác, một cây xanh” còn góp phần quan trọng trong việc làm sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Cùng với mô hình “Mỗi hố rác, một cây xanh”, Hội LHPN xã Phong Hóa cũng triển khai thực hiện mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến tất cả các chi hội trong toàn xã. Bước đầu tổ chức thực hiện mô hình gặp không ít khó khăn về nhân lực, vật lực, nhất là tư tưởng, nhận thức của cán bộ, HVPN và nhân dân không đồng thuận, kinh phí để thực hiện còn hạn chế.

Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hơn 90% HVPN đã đăng ký tham gia. Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã nâng cao rõ rệt, các hộ gia đình đều phân loại rác thải trước khi thu gom xử lý. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động phát quang, thu gom rác thải và dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Hóa Hồ Thị Hồng Chiến, trước đây, đời sống của HVPN trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đa số chị em sống bằng nghề làm ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Do vậy, HVPN rất cần có sự hỗ trợ vốn để đầu tư phát triển kinh tế, như: trồng trọt, chăn nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao...

Nhằm tạo nguồn vốn cho chị em có điều kiện đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, giúp chị em giảm nghèo, các cơ sở hội đã tăng cường hoạt động khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hội viên.

Đến thời điểm hiện tại, hội đã đứng ra tín chấp trên 5 tỷ đồng cho 123 hộ vay để sản xuất kinh doanh. Thông qua việc mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm, 100% các chi hội tham gia xây dựng mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, vận động HVPN tiết kiệm gần 80 triệu đồng và 950 kg giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Sảo Phong là một trong số những mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu ở xã Phong Hóa. Mô hình thu hút 150 HVPN trong toàn chi hội tham gia (chiếm tỷ lệ 100%). Theo đó, tại gia đình mỗi hội viên đều có một “Hũ gạo tình thương”, hàng ngày các chị bỏ gạo tiết kiệm vào hũ, lúc nào trong chi hội có HV gặp khó khăn, hoạn nạn, các chị sẽ đem gạo tiết kiệm của mình góp lại để hỗ trợ, giúp đỡ.

Năm 2018, Chi hội Phụ nữ thôn Sảo Phong đã tiết kiệm được gần 700 kg gạo, hỗ trợ 12 HVPN ốm đau, hoạn nạn. “Mong muốn của chi hội là từ mô hình này sẽ tuyên truyền, vận động phụ nữ trong thôn ý thức tiết kiệm theo tấm gương của Bác, qua đó góp phần chia sẻ, giúp đỡ được những HVPN gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, chị Trần Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sảo Phong cho hay.

Phong trào “Dân vận khéo” ở Hội LHPN xã Phong Hóa đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút đông đảo HVPN tham gia, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN xã Phong Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ HVPN; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào "Dân vận khéo" để nhân rộng.

L.Chi