.

TP. Đồng Hới: Cựu chiến binh gương mẫu đi đầu

.
08:36, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Đồng Hới đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện thực tế của Hội, địa phương, đơn vị. Từ đó, phong trào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động của từng hội viên, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh và cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội CCB TP. Đồng Hới có 20 hội cơ sở, gồm: 16 xã, phường, 4 cơ quan với 150 chi hội và trên 7.800 hội viên; 14 câu lạc bộ cựu quân nhân ở xã, phường và 129 câu lạc bộ ở thôn, tổ dân phố với hơn 2.200 cựu quân nhân.

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của CCB TP. Đồng Hới chính là tạo động lực mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên thi đua “Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân”, “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” và “Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương”.

Theo ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Hội CCB TP. Đồng Hới, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, Hội CCB các cấp luôn xác định nhiệm vụ vận động cán bộ, hội viên tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Vì vậy, các cấp hội thường xuyên chăm lo giáo dục, quán triệt các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên.

Các CCB điển hình được khen thưởng tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
Các CCB điển hình được khen thưởng tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Hiện nay, Hội CCB có 1.642 CCB (chiếm 21,1% hội viên) giữ các vị trí chủ chốt trong Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp ở thành phố. Các CCB đã phát huy trách nhiệm, nhiệt tình với phong trào, xây dựng địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Đặc biệt, hội viên là đảng viên đã đóng góp hàng trăm ý kiến trong thực hiện các diễn đàn, được các chi bộ đánh giá cao. Những nơi có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Hội phân công cán bộ, hội viên phối hợp với cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể, ban, ngành chức năng để cùng giải quyết, vận động hội viên chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tiêu biểu có các Hội CCB cơ sở: Nam Lý, Bắc Lý, Lộc Ninh, Đồng Mỹ, Bảo Ninh, Đức Ninh Đông, Đồng Phú, cơ quan Thành ủy…

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thể hiện bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới, các cấp hội đã luôn chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tùy theo tình hình thực tế của các xã, phường, Hội CCB có cách tuyên truyền, động viên hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh và chủ động vươn lên làm kinh tế.

Cụ thể, các hội cơ sở vùng biển vận động hội viên liên kết, hỗ trợ lẫn nhau về sức lao động và huy động nguồn vốn để mua sắm tàu thuyền, ngư lưới cụ, nâng cao hiệu quả trong đánh bắt, chế biến hải sản.

Trên lĩnh vực tiểu thủ công nhiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, nhiều CCB mạnh dạn chuyển giao công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp và đa dạng ngành nghề, như: dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kinh doanh xăng dầu, sản xuất vật liệu xây dựng, nề, mộc mỹ nghệ..., đáp ứng ngày càng cao nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Hay trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, Hội CCB hướng dẫn hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, đem lại lợi nhuận cao trên một đơn vị diện tích…

Cùng với đó, Hội CCB nhận ủy thác nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội trên 28 tỷ đồng và nguồn chân quỹ của Hội hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn lực cho hội viên phát triển kinh tế.

Với ý chí vượt khó vươn lên, nhiều CCB trên địa bàn thành phố đã trở thành những chủ doanh nghiệp, công ty, nhà hàng, khách sạn, trang trại... làm ăn có hiệu quả. Điển hình, CCB Trần Đức Huấn ở phường Nam Lý; Trần Văn Tịch, Nguyễn Thị Thương ở phường Bắc Lý; Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Trí Thành ở xã Lộc Ninh…

Đây là những “bông hoa” tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB làm kinh tế giỏi” của Hội CCB TP. Đồng Hới trong những năm qua. Ngoài việc giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động, bảo đảm thu nhập từ 4-7 triệu đồng/người/tháng, các CCB còn trích từ lợi nhuận từ 30-50 triệu đồng/năm cho công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn.

Thông qua phong trào, cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao vai trò tiên phong trong các hoạt động, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ba an toàn, hai tự quản”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”… Tinh thần thi đua “CCB gương mẫu” còn thể hiện ở các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, động viên hội viên.

Hàng năm, các cấp hội trích từ “Quỹ đồng đội” thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp lễ, tết; quan tâm, chăm lo cán bộ, hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng từ năm 2014-2019, các cấp hội phối hợp với các địa phương sửa chữa 13 nhà ở cho hội viên nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,1 tỷ đồng…

Ông Hoàng Xuân Hùng cho biết, phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Hội CCB TP. Đồng Hới chỉ còn 4/16 xã, phường có hộ hội viên nghèo (còn 5 hộ nghèo, chiếm 0,07% tổng số hội viên).

Các hội cơ sở, gồm: Thuận Đức, Bảo Ninh, Đức Ninh Đông, Hải Đình, Phú Hải, Đồng Mỹ, Đồng Phú, Hải Thành, Quang Phú, Bắc Lý, Đức Ninh, Nghĩa Ninh không còn hội viên nghèo. Hàng năm, 100% cơ sở hội đạt “Trong sạch vững mạnh”, trong đó từ 38-40% đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”, 98%-99% hội viên gương mẫu và 98%-99% gia đình hội viên đạt văn hóa…

Thùy Lâm

,