.

Đảng bộ huyện Bố Trạch: Đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở

.
09:30, Thứ Tư, 03/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh sẽ tạo nền móng vững chắc xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh, Huyện ủy Bố Trạch đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ.

Trao đổi về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng chí Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết: “Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ”.

Các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời định hướng tuyên truyền về các vấn đề thời sự, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm... Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ xã Xuân Trạch lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Đảng bộ xã Xuân Trạch lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử và chỉ đạo bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; bổ sung 2 Huyện ủy viên và 1 Ủy viên Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn bộ máy ở 21 đơn vị cơ sở và sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban cấp huyện; đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Công tác kết nạp đảng viên được các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện có nền nếp. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ huyện kết nạp 93 đảng viên mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chú trọng chỉ đạo các TCCSĐ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy đã quản lý chặt chẽ đảng viên, thường xuyên phân công nhiệm vụ và kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; mở rộng dân chủ, đối thoại, chất vấn trong sinh hoạt Đảng. Do đó, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ có nhiều chuyển biến, chất lượng cao hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trạch Nguyễn Xuân Thanh chia sẻ: “Đảng bộ xã Xuân Trạch hiện có 15 chi bộ, 219 đảng viên. Thời gian qua, nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp tình hình thực tiễn các chi bộ trên địa bàn, nên Đảng bộ Xuân Trạch đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên.

Qua đó, tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, giữ vững ổn định chính trị, đưa nông thôn Xuân Trạch ngày càng đổi mới”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng huyện Bố Trạch đã quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng 2 tổ chức và 1 đảng viên. Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 31 tổ chức và 41 đảng viên, giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Cấp ủy các cấp cũng đã tập trung lãnh đạo các tổ chức Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội nắm tình hình, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân và người khiếu nại, tố cáo để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc…

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Đinh Hữu Thành, nhờ chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Bố Trạch được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, hiệu quả của công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị vẫn chưa cao; một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thờ ơ trước những vấn đề “nóng” của xã hội...

Vì vậy, thời gian tới, Đảng bộ huyện Bố Trạch tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo các cấp ủy xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hương Trà

,