.

Quảng Bình-Sự kiện năm 2018

.
09:15, Chủ Nhật, 03/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 với chủ đề "Hợp tác và phát triển bền vững" được tổ chức vào ngày 27-8-2018. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng (tương đương 7,34 tỷ USD).
 
Phát biểu tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Quảng Bình sẽ trở thành một "viên kim cương xanh" độc nhất vô nhị của du lịch Việt Nam, góp phần đưa vị thế của du lịch quốc gia mang tầm ASEAN và vươn ra toàn cầu.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018.
2. Triển khai nhiệm vụ năm 2018 trong bối cảnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực cao, Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,03%, vượt kế hoạch đề ra.
 
Công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm, đã hỗ trợ làm và đưa vào sử dụng 37 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch), trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.
 
3. Lần đầu tiên, thu ngân sách của tỉnh chạm mốc 4.000 tỷ đồng, vượt 14,3% dự toán địa phương, tăng 5,3% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt 3.850 tỷ đồng, thu thế xuất nhập khẩu đạt 150 tỷ đồng.
 
4. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc; khách du lịch đến Quảng Bình đạt 3,9 triệu lượt, tăng 18,2% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 180.000 lượt, tăng 38,5%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.255 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ.
 
Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh ở trong nước và quốc tế; nhiều tour, tuyến du lịch mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách; thương hiệu du lịch Quảng Bình từng bước được xây dựng.
 Cơ sở hạ tầng về du lịch được đầu tư mạnh, thu hút du khách trong và ngoài nước (ảnh do Bao Ninh Beach Resort cung cấp
Cơ sở hạ tầng về du lịch được đầu tư mạnh, thu hút du khách trong và ngoài nước (ảnh do Bao Ninh Beach Resort cung cấp.
5. Một số dự án có tính động lực được tỉnh tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào khai thác, như: Quần thể Resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình, Suối nước nóng Bang, sân golf  Bảo Ninh - Hải Ninh, khách sạn 5 sao Pullman, Vincom Đồng Hới.
 Dự án Vincom Đồng Hới khai trương, tạo điểm nhấn trong hoạt động thương mại, dịch vụ
Dự án Vincom Đồng Hới khai trương, tạo điểm nhấn trong hoạt động thương mại, dịch vụ
6. Ngày 30-10-2018, Bộ trưởng Bộ VH-TT và DL đã ký quyết định công nhận Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là 1 trong 8 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 
Ngày 24-12, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh được công nhận là Bảo vật quốc gia; 3 điểm di tích: Ngầm Cà Roòng (xã Thượng Trạch, Bố Trạch), đồi Cha Quang và Cổng Trời (xã Dân Hóa, Minh Hóa) được bổ sung vào Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh.
 Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” được công nhận là Bảo vật quốc gia
Ấn “Tuần phủ Đô tướng quân” được công nhận là Bảo vật quốc gia.
7. Thể thao thành tích cao Quảng Bình thi đấu 19 giải thuộc hệ thống quốc gia, 8 giải quốc tế trong năm 2018 và đạt được tổng cộng 173 huy chương các loại (70 HCV, 52 HCB, 51 HCĐ).
 
Trong đó có 29 huy chương quốc tế (13 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ), lập 13 kỷ lục quốc gia tại các giải đấu trong nước. Đặc biệt, VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành 1 HCB nội dung 1500m, 1 HCĐ nội dung 800m tại ASIAD 18 và 1 HCV tại Đại hội Thể thao trẻ thế giới, phá kỷ lục quốc gia do chính mình đang nắm giữ.
 
Nguyễn HuyHoàng được bình chọn là một trong 10 VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam và và trở thành VĐV nam đầu tiên của nước ta đạt chuẩn A Olympic.
 Chàng trai vàng của Thể thao Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng.
Chàng trai vàng của Thể thao Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng.
8. Quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018; lực lượng BĐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng” năm 2018 và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2018.
Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc các cuộc diễn tập.
Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc các cuộc diễn tập.
9. Em Lê Văn Thái Sơn, học sinh Trường tiểu học Đại Phong (Lệ Thủy) đã xuất sắc giành giải Trạng nguyên và học bổng 1,5 tỷ đồng tại vòng chung kết “Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc 2018”, do Báo Nhi Đồng tổ chức vào trung tuần tháng ??? tại Thủ đô Hà Nội.
10. Các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh mạnh và hiệu quả đối với tội phạm ma túy, triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy qua biên giới và nội địa. Đặc biệt, vào ngày 12-10-2018, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển ma túy đá với khối lượng lên đến 308,6kg, lớn nhất trong toàn quốc từ trước đến nay.
 
Sự kiện do Báo Quảng Bình bình chọn
 
 
 
,