.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy: Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm

.
11:10, Thứ Bảy, 02/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thuỷ đã tăng cường công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy có trên 11.600 đảng viên sinh hoạt trong 65 tổ chức cơ sở đảng. Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã kiểm tra 3 cuộc đối với 2 tổ chức đảng và 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Nội dung kiểm tra tập trung về vấn đề đoàn kết nội bộ trong cấp ủy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đất đai trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đền bù sự cố môi trường biển.

Về cá nhân, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra trường hợp của ông Lê Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Nông trường Lệ Ninh trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã phát hiện ông Lê Văn Hải có những dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.

Việc để cho nhiều người dân lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, nhiều cán bộ xã Ngư Thủy Trung đã bị xử lý, kỷ luật.
Việc để cho nhiều người dân lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, nhiều cán bộ xã Ngư Thủy Trung đã bị xử lý, kỷ luật.

Ở xã Ngư Thủy Trung, sau khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy và những người đứng đầu xã, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra ông Nguyễn Hữu Lưỡng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ông Ngô Đại Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và ông Ngô Gia Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kê khai đền bù thiệt hại cho ngư dân sau sự cố môi trường biển.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã kết luận, Đảng ủy xã Ngư Thủy Trung có vi phạm các nội dung nêu trên nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. UBKT Huyện ủy cũng phát hiện, xử lý những vi phạm của các đảng viên trong Thường trực Đảng ủy: ông Nguyễn Hữu Lưỡng đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về đất đai, để nhiều hộ dân lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, nhưng thiếu kiểm tra, xử lý vi phạm, tạo tiền lệ không tốt trong nhân dân.

Ông Lưỡng cũng thiếu quan tâm, chỉ đạo UBND xã trong quản lý nhà nước về đất đai, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, để tồn đọng kéo dài. Ngoài ra, ông Lưỡng đã chỉ đạo Hội đồng đánh giá, rà soát thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn kê khai, rà soát không đúng quy trình và đối tượng.

Đối với ông Ngô Gia Ngãi, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai, để nhiều hộ dân tự ý chiếm đất, xây dựng nhà, công trình trái phép.

Ngoài ra, ông Ngãi đã chỉ đạo ký hợp đồng cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất do xã quản lý (không phải đất 5%) không đúng thẩm quyền; chỉ đạo việc rà soát, kê khai đền bù sự cố môi trường biển không đúng quy trình, đối tượng dẫn đến đơn thư khiếu kiện đông người, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận...

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Lưỡng, Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; ông Ngô Đại Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã bị kỷ luật với hình thức khiển trách; ông Ngô Gia Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã.

Phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại xã Sen Thủy, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, ông Lê Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; kiểm tra ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và một cán bộ địa chính xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra.

Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy kết luận: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sen Thủy có vi phạm những nội dung nêu trên nhưng chưa đến mức kỷ luật, yêu cầu Đảng ủy phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ông Lê Văn Diện có vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; ông Lê Văn Ninh có vi phạm đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách; trường hợp cán bộ địa chính-xây dựng xã có vi phạm đã thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo…

Ông Đặng Đình Thuận, một đảng viên cao tuổi ở xã Mỹ Thủy bày tỏ quan điểm: “Tôi thấy việc kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng trên địa bàn huyện rất đúng người, đúng lỗi, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, có sức răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ”.

Ông Trần Viết Lưu, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện Lệ Thủy cho biết: “Công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp sai phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên...”.

Xuân Vương
 

,