.

Tuyên Hóa: Lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

.
10:59, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Tuyên Hóa đã phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo bền vững.

Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Ông Lê Xuân Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn dân cư, góp phần tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các xã, thị trấn đã tập trung vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp thông qua các mô hình phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 31,65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 giảm còn 20,32%.

Các tổ chức, đoàn thể ở Tuyên Hóa thường xuyên dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Các tổ chức, đoàn thể ở Tuyên Hóa thường xuyên dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Năm 2016 đến nay, Mặt trận các cấp đã vận động được 1.859.000.000 đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo“. Từ nguồn quỹ này cùng với các nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện đã hỗ trợ xây mới 130 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách với trị giá 5,8 tỷ đồng; giúp 262 hộ nghèo về vốn và con giống để phát triển sản xuất; thăm hỏi, tặng 758 suất quà cho hộ nghèo, hộ bị tai nạn rủi ro trong cuộc sống với trị giá 230 triệu đồng...

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã đóng góp trên 42 tỷ đồng với 33.520 ngày công, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, trong 3 năm, huyện đã cứng hóa 61km đường nội thôn, nội đồng. Tuyên Hoá tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn NTM” đối với 3 xã: Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa; đẩy nhanh tiến độ đưa xã Tiến Hóa về đích NTM vào cuối năm 2018.

Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các cấp, ngành huyện Tuyên Hóa quan tâm, chú trọng. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp thường xuyên vận động nhân dân tham gia các hoạt động chỉnh trang nông thôn, đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; phát động phong trào trồng cây xanh, xây dựng mô hình đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp; tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, thu gom, xử lý rác thải, quy hoạch xây dựng vườn ao chuồng, các công trình phụ bảo đảm vệ sinh, sạch sẽ, thoáng mát...

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM, ứng phó biến đổi khí hậu, công tác kiểm tra, giám sát phản biện xã hội cũng luôn được tăng cường, qua đó, phát hiện những tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục. Chất lượng cuộc vận động ngày một nâng lên rõ nét thể hiện về chất lượng cuộc sống ở khu dân cư, bộ mặt nông thôn thay đổi, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, làm cho cuộc vận động ngày càng lan tỏa, bền vững.

Tiêu biểu như mô hình “Khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường” ở thôn Bắc Sơn (xã Thanh Hóa), thôn Phúc Tùng (xã Đức Hóa), thôn Chợ Cuồi (xã Tiến Hóa); mô hình “KDC vùng giáo bảo đảm ANTT” tại thôn Thanh Tiến (xã Tiến Hóa); “KDC bảo đảm chấp hành pháp luật” tại thôn Cao Cảnh (xã Cao Quảng), thôn Kim Trung (xã Kim Hóa)...

Nhờ đó, cộng đồng dân cư luôn đoàn kết, những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân đều được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không phát sinh các điểm nóng. Đáng ghi nhận, nổi bật mô hình “Camera giám sát” được các cấp Mặt trận phối hợp với đơn vị cơ sở triển khai. Tiểu khu Đồng Văn, thuộc thị trấn Đồng Lê trước đây là điểm nóng về an ninh trật tự. Nhưng từ khi người dân tự nguyện góp gần 60 triệu đồng để lắp đặt hệ thống camera giám sát, tình hình an ninh trật tự được cải thiện, các loại tệ nạn xã hội giảm hẳn.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong hệ thống camera giám sát an ninh đã góp phần phát huy được nguồn lực từ nhân dân, giúp lực lượng lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng nghi vấn, phạm tội. Hiện nay, các mô hình này được triển khai có hiệu quả tại các xã Tiến Hóa, Châu Hóa, thị trấn Đồng Lê...

Có thể khẳng định, việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Tuyên Hóa đã huy động sự đóng góp to lớn cả về vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

X.Phú-P.Hiền


 

,