.

Toàn tỉnh kết nạp được 2.218 đảng viên mới

.
10:17, Thứ Hai, 28/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2018, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Đài TT-TH thị xã Ba Đồn
Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ Đài TT-TH thị xã Ba Đồn.
Trên cơ sở thống nhất quan điểm phấn đấu đạt chỉ tiêu nhưng không xem nhẹ về chất lượng, kết nạp đảng viên phải luôn đi đôi với xây dựng, củng cố tổ chức đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có giải pháp cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho quần chúng nhân dân; phối hợp với các đoàn thể phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào có đạo, trong doanh nghiệp tư nhân và các thôn, bản chưa có tổ chức đảng, đảng viên.
 
Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.218 đảng viên mới. Đến nay, tỉnh đã xóa được điểm trắng tổ chức đảng và đảng viên ở các thôn, bản.
 
H.Chi 
 
 
,