.

Trung ương cách chức Ủy viên TW Đảng khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son

.
07:39, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)

Ngày 4-10, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Bắc Son. (Nguồn: TTXVN)
Ông Nguyễn Bắc Son. (Nguồn: TTXVN)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo nêu trên.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo TTXVN/Vietnam+

,
  • Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Chỉ mang băng tang

    Ngày 4-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện số 4500/CĐ-BVHTTDL gửi tới thủ trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (ngày 6 đến 7-10).

    04/10/2018
    .
  • Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

    Theo Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, sinh thời, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đã có những chỉ đạo quan trọng để phát triển sự nghiệp trồng người, phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

    04/10/2018
    .
  • Tổng Bí thư Đỗ Mười và việc chuẩn bị đội ngũ kế cận

    Sinh thời, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười  rất quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là việc chuẩn bị đội ngũ kế cận với các chức danh quan trọng, trong đó có người kế nhiệm ông làm Tổng Bí thư.

    04/10/2018
    .
  • Toàn tỉnh kết nạp 1.392 đảng viên mới

    (QBĐT) - 9 tháng năm 2018, cấp uỷ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

    04/10/2018
    .
  • Đồng chí Đỗ Mười và cuộc đấu tranh kiềm chế, đẩy lùi lạm phát

    Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trút hơi thở cuối cùng vào hồi 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

    04/10/2018
    .
  • Bố Trạch: Nỗ lực thực hiện dự án Dân chấm điểm

    (QBĐT) - Những năm gần đây, số lượng người đến giao dịch tại Trung tâm giao dịch một cửa liên thông huyện Bố Trạch tăng cao đã tạo áp lực công việc không nhỏ cho cán bộ, nhân viên nơi đây.

    04/10/2018
    .
  • Thông cáo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

    04/10/2018
    .
  • Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra trong hai ngày

    Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đỗ Mười, đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút, ngày 1-10-2018 (tức ngày 22-8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

    04/10/2018
    .