.

Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn): Dân vận khéo trong phát triển kinh tế

.
09:29, Thứ Tư, 31/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các mô hình "dân vận khéo" về phát triển kinh tế. Nhờ vậy, tạo sức lan toả trong cộng đồng dân cư,  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.

Xã Quảng Lộc có diện tích tự nhiên trên 606 ha, có 2.239 hộ, với 9.075 khẩu; trong đó đồng bào theo đạo Thiên Chúa chiếm trên 75%. Xã có 6 thôn, trong đó 5 thôn sản xuất nông nghiệp và 1 thôn ngư nghiệp.

Xác định rõ là địa phương có xuất phát điểm về kinh tế thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông-ngư nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên, UBND xã Quảng Lộc đã tập trung xây dựng phong trào "dân vận khéo", trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế.

Đồng chí Lê Văn Tương, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc chia sẻ với chúng tôi: "UBND xã đã tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo phát động phong trào "dân vận khéo" trên địa bàn; trong đó tập trung vận động nhân dân chuyển đổi phương thức sản xuất, đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, dịch vụ, các mô hình tổ hợp tác sản xuất...

Mô hình may công nghiệp phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.
Mô hình may công nghiệp phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.

Đặc biệt, nhận thấy nhân dân địa phương có diện tích nuôi trồng thuỷ sản lớn nhưng chưa được đầu tư, áp dụng KHKT vào nuôi trồng, xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển những mô hình nuôi mới, cải tiến kỹ thuật nuôi trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuỷ sản".

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của xã ngày càng khởi sắc.

Trên địa bàn xã có 50 mô hình sản xuất mộc, 80 mô hình nuôi cá lồng bè, 4 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại và hàng trăm mô hình sản xuất khác, như: may công nghiệp, vật liệu xây dựng, vận tải, nề, dịch vụ, đan lưới...

Tiêu biểu có mô hình sản xuất mộc mỹ nghệ và vật liệu xây dựng gạch không nung, kết hợp với chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Hùng. Đây là mô hình được cấp uỷ đảng và chính quyền xã chỉ đạo làm điểm để tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã học tập và làm theo.

Với diện tích xưởng mộc mỹ nghệ 1.500m2, mặt bằng sản xuất gạch không nung 300m2 và quy mô chăn nuôi 200 con lợn thịt/năm, ông Hùng có tổng doanh thu 4 tỷ đồng/năm, trừ chi phí thu lãi 300 đến 350 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế của ông Hùng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 18 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

Lĩnh vực kinh doanh ngư lưới cụ trên địa bàn xã Quảng Lộc nổi lên có mô hình của ông Mai Xuân Hiệp. Từ mô hình kinh doanh ngư lưới cụ nhỏ lẻ trên địa bàn xã, năm 2016, ông Hiệp đã mạnh dạn thành lập công ty kinh doanh và gia công ngư lưới cụ với tổng số vốn đầu tư 10 tỷ đồng.

Đến nay, công ty của ông có tổng doanh thu 12 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho 40 lao động, với mức thu nhập bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng. Về phát triển chăn nuôi có mô hình gia trại gà "an toàn sinh học" của hộ ông Phạm Trường Sơn được xây dựng từ năm 2010 với quy mô 1.000 con, đến nay đã phát triển lên 10.000 con, có tổng doanh thu 900 triệu đồng/năm...

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình "dân vận khéo" trong phát triển kinh tế, đến nay, xã Quảng Lộc có tổng sản lượng lương thực có hạt đạt bình quân 2.647 tấn/năm, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 3.700 tấn/năm, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Đánh giá về hiệu quả trong quá trình thực hiện các mô hình, điển hình "dân vận khéo" của xã Quảng Lộc, đồng chí Đoàn Minh Thọ, Trưởng ban Dân vận Thị uỷ Ba Đồn cho hay: "Quảng Lộc đã có nhiều sáng tạo trong vận dụng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào điều kiện cụ thể của địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Khi chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình, cấp uỷ, chính quyền xã Quảng Lộc đã tiến hành bàn bạc về cách làm, bước đi, lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động, chọn địa điểm chỉ đạo mô hình, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Nhờ vậy, nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế được nhân rộng, tạo được khí thế hưởng ứng thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực tinh thần, vật chất trong xã hội và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh".

Hiền Chi
 

,
  • Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận việc tinh giản biên chế còn chậm

    Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 30-10, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về việc bổ nhiệm chức danh "hàm"; công tác cán bộ đối với người dân tộc thiểu số, cải cách thủ hành chính, việc tinh gọn bộ máy nhà nước.

    31/10/2018
    .
  • Bộ trưởng Bộ Công Thương giải đáp về "sức khỏe" của 12 dự án thua lỗ

    Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng giá xe nhập khẩu về Việt Nam hiện nay; việc rà soát, xem xét các thủy điện nhỏ và vừa; quy trình xả lũ của thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) đã được gửi đến Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

    31/10/2018
    .
  • Vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp làm "nóng" phiên chất vấn

    Trước tình trạng nhiều hành vi gây bức xúc xã hội thời gian qua, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 30-10, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội và đạo đức gia đình.

    31/10/2018
    .
  • Chủ tịch Quốc hội: Ngày chất vấn đầu tiên diễn ra sôi động

    Theo Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 30-10, Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện 6 Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, trong đó có 3 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 3 nghị quyết về chất vấn.

    31/10/2018
    .
  • Bộ trưởng Tô Lâm lên tiếng về vụ "đổi 100 USD bị phạt" ở Cần Thơ

    Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 30-10, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về tình trạng còn hơn 11.700 tội phạm truy nã đang nhởn nhơ ngoài xã hội, cùng những giải pháp căn cơ để giảm tính nguy hại từ các đối tượng này.

    31/10/2018
    .
  • Đại biểu Quốc hội: Lợi ích nhóm, công ty gia đình ngày càng lộ diện

    Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ngày 30-10, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; giải pháp đột phá để giải quyết tình trạng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

    31/10/2018
    .
  • Điểm mới của phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

    Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 3 ngày từ 30-10 đến hết ngày 1-11.

    30/10/2018
    .
  • Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài

    Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 30-10, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại các lưu vực sông, tình hình ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tại các khu, cụm công nghiệp làng nghề.

    30/10/2018
    .