.

Hội Nông dân xã Quảng Liên (Quảng Trạch): Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

.
07:51, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị lan tỏa, đi vào chiều sâu, Hội Nông dân xã Quảng Liên (Quảng Trạch) đã gắn việc học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Quảng Liên là xã miền núi phía tây huyện Quảng Trạch, có diện tích 18,43km2, trong đó 2/3 diện tích tự nhiên là đất rừng. Toàn xã có 9 thôn, 967 hộ, với 4.317 nhân khẩu; trong đó có 843 hộ sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, với 1.441 lao động.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được Hội Nông dân xã Quảng Liên triển khai thực hiện sâu rộng, đồng bộ trong cán bộ, hội viên với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, kết hợp giữa vận động và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Từ đó, đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bà Trần Thị Lành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Liên cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Hội Nông dân xã đã kịp thời tổ chức cho 100% hội viên học tập, nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức sâu sắc giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Người, góp phần quan trọng trong việc vận động, khích lệ hội viên nông dân tích cực học tập và rèn luyện theo phẩm chất đạo đức, lối sống của Bác.

Nông dân Quảng Liên luôn tích cực trong lao dộng, sản xuất.
Nông dân Quảng Liên luôn tích cực trong lao dộng, sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cụ thể hóa “làm theo lời Bác” bằng việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động.

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng luôn được Hội Nông dân xã Quảng Liên xác định là một nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu  vật nuôi, cây trồng có năng suất và chất lượng cao.

Với nhu cầu phát triển kinh tế vườn nhà tại địa phương, hội phối hợp các ban, ngành chức năng tổ chức lớp tập huấn về công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây hồ tiêu, cây ăn quả; cải tạo vườn nhà để trồng các loại cây ăn quả, phát triển mới mô hình trồng cây dược liệu…

Hội đã tăng cường công tác chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ rừng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt quy trình khai thác nhựa thông, chú trọng chăm sóc nuôi dưỡng và phát triển cây hồ tiêu, tăng cường cải tạo vườn tạp, duy trì và phát triển vườn ươm cây giống. Điển hình  có mô hình dâm ghép cây keo lai của hộ anh Hùng, anh Dũng, anh Bường, anh Bảy; phát triển vườn cây hồ tiêu có hộ anh Hiền, anh Cạt, ông Thanh, ông Đống…

Về chăn nuôi, đến nay, toàn xã có tổng đàn gia súc 1.474 con (đàn trâu bò có 718 con, đàn dê có 85 con, đàn lợn 671 con), tổng đàn gia cầm 27.356 con. Đặc biệt trên địa bàn xã có 5 hộ đã đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại.

Các hộ nông dân đã duy trì phát triển nuôi cá nước ngọt và nuôi tôm nước lợ. Đến nay, toàn xã có 5,35 ha nuôi cá nước ngọt, 0,9 ha nuôi tôm nước lợ. Với lợi thế của xã nằm bên sông Gianh có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền cập bến, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn cải hoán mới tàu thuyền, đầu tư trang thiết bị an toàn qui mô đánh bắt hiệu quả, tăng nguồn nhân lực lao động về nghề biển để vươn khơi đánh bắt hải sản. Trung bình mỗi năm, tổng giá trị thu nhập từ nuôi trồng và đánh thuỷ, hải sản trên 15 tỷ đồng.

Hội Nông dân xã đã khuyến khích bà con chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đem lại hiệu quả cao như: sản xuất vật liệu xây dựng, gò hàn, mộc nề, cơ khí, vận chuyển…

Đặc biệt, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng mở rộng, nhiều tổ hợp đã thu hút từ 7-10 lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Điển hình có anh Trần Văn Thái, anh Trần Duy Hoạt, anh Nguyễn Văn Sinh, anh Trần Xuân Tình, anh Trần Đức Hiếu, anh Trần Xuân Hạnh…

Hội Nông dân xã đã xây dựng chương trình giảm nghèo theo tiêu chí  huyện giao và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội triển khai thực hiện. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng NN và PTNT tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, với tổng dư nợ Ngân hàng CSXH là 5,7 tỷ đồng, dư nợ Ngân hàng NN và PTNT 4 tỷ đồng; đồng thời tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức KHKT về sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thu lãi và gốc đạt 100%, không có nợ quá hạn kéo dài… Kết quả, hội đã xoá được 31 hộ nghèo, hiện nay còn 96 hộ nghèo, chiếm 9,6%.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Hội Nông dân xã Quảng Liên còn đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ, kế hoạch của UBND xã, Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức ký cam kết thực hiện 2 tiêu chí, góp phần giúp Quảng Liên "cán đích" nông thôn mới.

Hội cũng tập trung vận động bà con nông dân thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, đề án thu gom rác thải, nâng cấp khuôn viên các nhà văn hóa, sân chơi thể thao của các thôn, thi đua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình hội viên gương mẫu và gia đình hội viên đạt văn hóa, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, Hội Nông dân xã còn tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tự quản các trục đường giao thông nông thôn; tuyên truyền vận động hội viên tham gia tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT, đăng ký gia đình nông dân không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội…

“Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đaọ đức, phong cách của Bác với việc làm thiết thực, cụ thể; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên nông dân, đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Liên Trần Thị Lành chia sẻ thêm.

Hương Trà
 

,