.

Ghi từ hội thi tuyên truyền viên giỏi thị xã Ba Đồn năm 2018

.
10:05, Thứ Bảy, 15/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Mới đây, thị xã Ba Đồn đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2018. Hội thi thực sự là sân chơi lành mạnh, là diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Thành công của hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo cáo viên trên địa bàn thị xã, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2016-2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở.

Trong 2 năm 2016 và 2017, cả 16/16 đảng ủy xã, phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch về tổ chức hội thi và mỗi đơn vị đã chọn 1 tuyên truyền viên xuất sắc để tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã.

Trên cơ sở kết quả đạt được từ hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cuối tháng  7-2018, thị xã Ba Đồn tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã năm 2018. Tham gia hội thi có 16 thí sinh đến từ 16 đảng bộ xã, phường, có tuổi đời từ 27 đến 53 tuổi.

Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao giải nhì cho 2 thí sinh tham gia hội thi.
Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao giải nhì cho 2 thí sinh tham gia hội thi.

Hội thi được tổ chức theo hình thức giới thiệu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thí sinh dự thi chuẩn bị đề cương, thuyết trình tại hội thi và trả lời câu hỏi phụ của Ban giám khảo.

Nội dung tham dự hội thi gồm: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đánh giá về hội thi, đồng chí Nguyễn Hải Thường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ Ba Đồn cho biết: "Phần lớn các thí sinh tham gia hội thi đều nắm vững các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; thuyết trình nội dung kiến thức chính xác, đúng quan điểm, đường lối của Đảng; bảo đảm bảo tính hệ thống, làm rõ được các nội dung trọng tâm, liên hệ sát với tình hình thực tiễn.

Qua hội thi cho thấy các thí sinh đã chuẩn bị công phu, cẩn thận từ việc lựa chọn nội dung, biên soạn đề cương đến việc sưu tầm tài liệu, hình ảnh để minh họa cho phần thi của mình.

Đặc biệt, nhiều thí sinh có kỹ năng, phương pháp thuyết trình rất tốt, làm chủ nội dung, thoát ly đề cương, có giọng thuyết trình truyền cảm, cuốn hút người nghe, sử dụng tư liệu, hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, phong phú, thể hiện ý thức trách nhiệm cao cho bài thuyết trình của mình. Hầu hết thí sinh đều trả lời đúng nội dung các câu hỏi của Ban giám khảo, có liên hệ thực tiễn phù hợp nên tính thuyết phục cao".

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 5 giải phụ cho các thí sinh. Cụ thể: giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Xuân Hòa (Đảng bộ xã Quảng Trung); giải nhì Phan Thị Thu (Đảng bộ xã Quảng Sơn) và Nguyễn Thị Thu Hường (Đảng bộ phường Quảng Thuận); giải ba Phạm Văn Hùng (Đảng bộ phường Quảng Long), Nguyễn Thị Huê (Đảng bộ xã Quảng Hải) và Phan Thị Thu Hòa (Đảng bộ xã Quảng Lộc); giải khuyến khích được trao cho các thí sinh: Trần Thị Thu Hoài (Đảng bộ phường Ba Đồn), Hoàng Thanh Bính (Đảng bộ phường Quảng Thọ), Nguyễn Thị Huy Thành (Đảng bộ phường Quảng Phong), Hồ Thị Phượng (Đảng bộ xã Quảng Tiên) và Phan Đức (Đảng bộ xã Quảng Tân).

Trò chuyện với chúng tôi, thí sinh Nguyễn Xuân Hòa (Đảng bộ xã Quảng Trung) chia sẻ: "Tham gia hội thi, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở chúng tôi được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền miệng, nhất là kỹ năng giới thiệu, phổ biến quán triệt nghị quyết, từ đó tích lũy những kinh nghiệm hay, những bài học quý để phát huy hơn nữa sự chủ động sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác. Thành công của hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn thị xã, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới ”.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã năm 2018 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho đội ngũ tuyên truyên viên cơ sở nói riêng và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Ba Đồn nói chung.

Hiền Chi
 

,