.

Đảng bộ xã Xuân Thủy: Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

.
08:45, Thứ Tư, 05/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khơi dậy sức mạnh tổng thể của cán bộ và nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương, tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện, kết hợp lồng ghép các chương trình dự án nên Xuân Thủy đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2017 và đang trên đà xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xác định xây dựng NTM là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên Đảng ủy xã Xuân Thủy đã tổ chức hội nghị quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với tiềm lực của mình, xã được UBND huyện Lệ Thủy chọn là 1 trong 3 xã điểm của huyện về xây dựng NTM.

Do vậy, từ năm 2011, lãnh đạo xã đã cùng với Ban điều phối xây dựng NTM huyện, các phòng, ban cấp huyện tham gia học tập kinh nghiệm của một số xã ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh; thành lập và bổ sung Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã và Ban phát triển ở 6 thôn. Xã tổ chức rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội, từ đó, lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, xây dựng đề án, lộ trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức hội nghị cốt cán toàn xã, công bố, niêm yết công khai quy hoạch, đề án xây dựng NTM, dự toán thiết kế định hình tại trụ sở UBND xã, thôn, xóm. Thông qua lộ trình xây dựng, cơ chế đầu tư, xã chỉ đạo bầu ban giám sát cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh của 6 thôn và lồng ghép thông qua các hội nghị để người dân tự nguyện đóng góp công sức, hiến đất, hiến tài sản xây dựng NTM.

Đảng ủy, UBND xã đã phát huy tính dân chủ để nhân dân bàn bạc, thống nhất các khoản và hình thức đóng góp; Nhà nước có vai trò hỗ trợ tài chính, hướng dẫn thực hiện và giám sát về kỹ thuật.

Đường giao thông nội đồng được xã Xuân Thủy quan tâm xây dựng.
Đường giao thông nội đồng được xã Xuân Thủy quan tâm xây dựng.

Trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Xuân Thủy chỉ mới đạt 5/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, ngành nghề nông thôn phát triển nhỏ lẻ, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao.

Qua gần 7 năm thực hiện chương trình, hạ tầng kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân đã có sự thay đổi đáng kể, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, xã đã lấy tiêu chí giao thông làm khâu đột phá khi vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản để làm đường.

Nhờ đó, các con đường nội thôn rộng từ 4m trở lên, riêng khu vực thôn Xuân Bồ rộng từ 5m trở lên. Đến nay, trên địa bàn xã Xuân Thủy, đường bê tông thôn xóm đều đạt chuẩn NTM, 100% đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa, có trên 15km đường ngõ xóm được bê tông hóa đạt 95,77 %. Ngoài ra, xã còn đầu tư xây dựng trên 10km đường giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu. Toàn xã có 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, 6/6 thôn có hệ thống đèn chiếu sáng, 3 thôn có điện sáng bờ sông. Để bảo đảm cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng, hội họp và tổ chức các hoạt động, UBND xã đã phối hợp với các thôn, hợp tác xã lồng ghép với các nguồn vốn khác và huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng mới 2 nhà văn hóa, nâng cấp cải tạo sửa chữa 4 nhà văn hóa.

Các điểm vui chơi, giải trí và thể thao được xây dựng lồng ghép ở khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Tổng mức đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa đạt 4,8 tỷ. Trên địa bàn xã có 3 chợ, gồm: Xuân Lai, Phan Xá, Xuân Bồ, đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, buôn bán của bà con trong vùng và vùng lân cận.

Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng màu hè-thu và phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, diện tích nuôi cá-lúa toàn xã có hơn 12 ha. Nhờ đó, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 14,5 triệu đồng/người/năm thì đến nay đã đạt gần 36 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2,5 lần so năm 2011.

Toàn xã hiện chỉ còn 73 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,5%), tỷ lệ người dân có làm việc thường xuyên đạt 3.045/3.266 người (chiếm tỷ lệ 93,23 %). Công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ  môi trường, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn xã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Lê Văn Du, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thủy chia sẻ: “Trong quá trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của mình, nhờ đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc huy động sức người, sức của. Chính quyền xã cùng người dân bàn bạc, thống nhất tất cả các công việc rồi mới thực hiện, nhất là việc giải tỏa mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn. Nhờ đó, lộ trình NTM của xã có tính bền vững…”.

Qua gần 7 năm xây dựng NTM, xã Xuân Thủy đã huy động được nguồn vốn trên 60 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương trên 6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 10 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 17 tỷ đồng, ngân sách xã trên 10 tỷ đồng, ngân sách sách từ các nguồn vốn lồng ghép, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên 8 tỷ đồng. Đặc biệt, ngân sách từ nhân dân đạt gần 7 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Tiếp tục xây dựng NTM trong giai đoạn mới, xã Xuân Thủy nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp.

Đồng thời, xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung mọi nguồn lực xây dựng vườn mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Xuân Vương
 

,
  • Tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt-Nga

    Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 đến ngày 8-9-2018.

    04/09/2018
    .
  • Chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo

    (QBĐT) - Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như: trao tặng quà, hỗ trợ con giống, xây dựng nhà mái ấm tình thương..., thời gian quan, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đồng Hới đã luôn dành sự quan tâm, sẻ chia cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

    04/09/2018
    .
  • Viết tiếp truyền thống quê hương

    (QBĐT) - Quảng Trung (thị xã Ba Đồn) là xã thuần nông, nằm bên con sông Gianh hiền hoà, thơ mộng. Nơi đây đã từng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu những móc son lịch sử của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước…

    02/09/2018
    .
  • Xứng danh quê hương anh hùng

    (QBĐT) - Vạn Trạch (Bố Trạch) đi lên từ trong đổ nát chiến tranh với  tinh thần kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt.

    02/09/2018
    .
  • Sức sống mới trên đất anh hùng Lương Ninh

    (QBĐT) - Cách đây 73 năm, cùng với cả nước, quân dân xã Lương Ninh nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Hôm nay, mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng ấy lại vươn mình, vượt qua bao khó khăn, thách thức, tô điểm bức tranh nông thôn Quảng Bình thêm những gam màu tươi sáng.

    02/09/2018
    .
  • Ký ức hào hùng về mùa thu cách mạng

    (QBĐT) - Chúng tôi về vùng giáo Kinh Nhuận, xã Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) để gặp gỡ và trò chuyện cùng cụ ông Phạm Cao Đào, sinh 25-2-1925. Đã 73 năm trôi qua, nhưng hình ảnh về những ngày đầu nổi dậy giành chính quyền dường như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người cán bộ tiền khởi nghĩa này...

    02/09/2018
    .
  • Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng Đại hội đồng AIPA-39

    Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 39 (AIPA-39) diễn ra tại Singapore từ ngày 3 đến 7-9.

    02/09/2018
    .
  • Về Trung Hóa… ăn Tết Độc lập!

    (QBĐT) - Hàng năm, cứ vào dịp Quốc khánh 2-9, người dân xã Trung Hóa (Minh Hóa) lại tổ chức ăn Tết Độc lập, đây được coi là cái tết to thứ 2 trong năm, chỉ sau Tết Nguyên đán...

    02/09/2018
    .