.

Đảng bộ xã Phú Trạch: Chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

.
09:37, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Phú Trạch (Bố Trạch) đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đảng bộ Phú Trạch hiện có  229  đảng viên, sinh hoạt ở 14  chi bộ trực thuộc; trong đó có 10 chi bộ nông thôn. Để phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, tích cực vận động nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo nên sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Quang cho biết, với đặc thù là xã thuần nông, để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, hàng năm, Đảng bộ đã chú trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nông thôn xã Phú Trạch đổi mới, khang trang.
Nông thôn xã Phú Trạch đổi mới, khang trang.

Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế…

Đảng ủy xã cũng phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

Bám sát vào nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã đã gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ...

Theo đồng chí  Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Phương, việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy tính tích cực vươn lên của người dân; hàng năm, tổng sản lượng cây lương thực của xã không ngừng tăng.

Năm 2017 sản xuất nông nghiệp của xã được mùa khá toàn diện, với diện tích gieo trồng 394 ha, tổng sản lượng lương thực 2.003 tấn, đạt 125,19% KH; riêng vụ đông - xuân 2017-2018 năng suất lúa bình quân 53 tạ/ha, sản lượng 1.203  tấn. Toàn xã có đàn gia súc 2.476 con, gia cầm 30.867 con; chất lượng đàn gia súc, gia cầm được cải thiện đáng kể, riêng tỷ lệ bò lai trên 20%.

Đặc biệt xã đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển; diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2017 là 186 ha, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 45 tấn…

 Đảng bộ, chính quyền  xã Phú Trạch đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Hiện toàn xã có 2 doanh nghiệp, 2 trang trại, 51 cơ sở sản xuất cá thể phi nông nghiệp, 98 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ phục vụ nông nghiệp… góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền xã Phú Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo, hợp lý, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn Phú Trạch ngày một khang trang, sạch đẹp…

“Do làm tốt công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế nên đời sống người dân Phú Trạch đã được nâng lên rõ rệt. Hiện nay thu nhập bình quân của xã đạt 25 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,44% (85 hộ nghèo), tỷ lệ hộ cận nghèo 7,08% (75 hộ).

Xã có 100% các gia đình đã có ti vi, điện thoại, phương tiện đi lại; gần 80 % hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa và 6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được trang bị đầy đủ, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, tiêm chủng mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững…”, đồng chí  Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã  Trần Văn Quang, trong phát triển kinh tế, công tác chỉ đạo sản xuất, triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Đảng bộ xã còn chậm, thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao…

Thời gian tới, Đảng bộ xã Phú Trạch tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế.

Trong đó, Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng con nuôi, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN và thương mại, dịch vụ; đồng thời gắn phát triển kinh tế nhanh và bền vững với phát triển văn hóa - xã hội, tăng cường  bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội…

“Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, tin chắc rằng kinh tế - xã hội của Phú Trạch ngày càng phát triển, xã về đích nông thôn mới trước mốc lộ trình đã đề ra”,  đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch Trần Văn Quang khẳng định.

Hương Trà

 

,