.

Huyện đoàn Lệ Thủy: Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

.
08:59, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thời gian qua, Huyện đoàn Lệ Thủy đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tiến hành khảo sát tình hình sản xuất của từng địa phương và nhu cầu tìm việc làm cũng như khả năng, trình độ của thanh niên. Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn đã tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp cho thanh niên, động viên thanh niên phát huy sự nhiệt huyết của sức trẻ, phát triển các mô hình phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Hiện, tổng dư nợ vốn vay từ Ngân hàng CSXH do Huyện đoàn quản lý là 22,8 tỷ đồng, cho hơn 800 hộ gia đình thanh niên vay.

Các cấp bộ Đoàn trong huyện phối hợp với ban, ngành liên quan mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tập huấn kỹ năng trồng trọt và tổ chức cho đoàn viên tham quan các mô hình thực tế để đoàn viên thanh niên học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả.

Huyện đoàn Lệ Thủy thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp cho thanh niên.
Huyện đoàn Lệ Thủy thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp cho thanh niên.

Nhờ đó, từ chỗ phần lớn đoàn viên thanh niên còn e ngại khi tiếp cận các nguồn vốn vay, cũng như chưa có định hướng để phát triển kinh tế, giờ đây nhiều thanh niên nỗ lực vươn lên thoát nghèo, lập thân, lập nghiệp. Nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, lựa chọn ngành nghề phù hợp với các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế.

Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi, như: mô hình trang trại tổng hợp của đoàn viên Dương Minh Huy ở xã Trường Thủy, mô hình trồng rau củ theo hướng VietGap của đoàn viên Dương Trí Quang ở xã Ngư Thủy Bắc; mô hình nuôi cá lóc trên cát kết hợp thu mua chế biến thủy hải sản của đoàn viên Nguyễn Văn Vương ở xã Ngư Thủy Nam...

Thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ thanh niên trong huyện phát triển kinh tế, Huyện đoàn Lệ Thủy tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đẩy mạnh công tác dạy nghề, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên tiếp cận với các ngành nghề, lĩnh vực mới, hỗ trợ thanh niên vay vốn tín dụng phát triển kinh tế; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo thành phong trào rộng lớn trên địa bàn toàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)



 

,