.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Quảng Trạch lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022:

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Ba, 04/07/2017, 09:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy truyền thống cao đẹp, bản chất người lính "Cụ Hồ" trên trận tuyến mới, nhiệm kỳ qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Trạch đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và ổn định an ninh trật tự xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội, những năm qua, Hội CCB huyện Quảng Trạch đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tích cực vận động CCB tham gia học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.

Phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên của các tổ chức hội trong toàn huyện; giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nâng cao nhận thức, nêu cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống và tích cực tham gia giải quyết nhiều vấn đề phức tạp ở địa phương.

Trước những diễn biến phức tạp xảy ra do sự cố môi trường biển, các cấp hội đã chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của hội viên và nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh việc đề phòng, ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động nhân dân gây mất trật tự an ninh xã hội. Hội viên CCB đã gương mẫu tham gia các tổ công tác, tuyên truyền vận động quần chúng, bám nắm địa bàn, nhất là các địa bàn nhạy cảm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Hội CCB huyện Quảng Trạch trao nhà
Hội CCB huyện Quảng Trạch trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên ở xã Quảng Hưng.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Hội CCB huyện Quảng Trạch đã phát động phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện khuyến khích hội viên tích cực tăng gia sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu. Toàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Trạch anh hùng, phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế, hội đã đứng ra ký ủy thác vay vốn ngân hàng cho hội viên có cơ hội tiếp cận được những nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư quy mô sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao, thoát nghèo vươn lên làm giàu. Năm 2012, toàn huyện có 871 hôi viên CCB thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,3% thì đến năm 2016 giảm xuống còn 5,43%. Đến nay, toàn hội có 211 hộ làm kinh tế giỏi, hộ khá 3.012 hộ, chiếm hơn 50% tổng số hội viên.

Từ phong trào CCB thi đua làm kinh tế giỏi, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu biết vượt lên hoàn cảnh để vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo như: Mô hình HTX sản xuất vật liệu xây dựng của các hội viên Dương Minh Lợi, Võ Xuân Hới ở Quảng Xuân, trang trại tổng hợp của CCB Trần Ngọc Vĩ ở Quảng Thạch, công ty dịch vụ ngư cụ và sửa chữa tàu khơi xa của CCB Cao Xuân Tố ở Cảnh Dương, mô hình sen cá của CCB Nguyễn Thanh Bình ở Quảng Phương...

Bên cạnh việc phát động hội viên thi đua phát triển kinh tế, phát huy những nghĩa cử cao đẹp của người lính Cụ Hồ, hội tích cực hưởng ứng xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ “Xóa nhà tạm cho bộ đội Điện Biên”, quỹ xây dựng các công trình ở Trường Sa... với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hội phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, thăm hỏi, động viên và tặng 142 suất quà cho các gia đình hội viên ở các xã bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và bị thiệt hại nặng do hai trận lũ tháng 10 năm 2016; giúp hội viên và nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Các tổ chức hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”... Nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực ngay tại địa phương đã được hình thành như: “Đoạn đường tự quản” ở Cảnh Dương, “Thắp sáng đường quê” ở Quảng Tùng, “Đội thuyền tự quản” ở Quảng Phú, “Xóm an ninh tự quản” ở Quảng Lưu...

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, nhiều cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu đóng góp tiền của, công sức, hiến 3.700m2 đất, 1.276 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, nhà văn hóa, thể hiện vai trò lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng.

Việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của hội CCB các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 45% tổ chức cơ sở hội đạt TSVM xuất sắc; 95-98,2% hội viên đạt hội viên gương mẫu và 97,6% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa.

Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB Quảng Trạch đã thể hiện vai trò trách nhiệm, phát huy được truyền thống  Bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất của người cựu chiến binh trên mặt trận xây dựng quê hương, đất nước.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra, các cấp Hội CCB trong huyện tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Các hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm giàu chính đáng, phấn đấu giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xứng đáng là niềm tin, lực lượng nòng cốt và chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện trong tình hình mới.

Trần Đình Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Trạch