.
Bài dự thi viết về chủ đề "Kỷ cương và trách nhiệm":

Gương sáng bí thư chi bộ

Thứ Tư, 28/12/2016, 08:04 [GMT+7]

(QBĐT) - "Là người từng công tác ở ngành giáo dục, vừa mới nghỉ hưu được một thời gian ngắn, ông Nguyễn Thanh Sơn đã được Chi bộ thôn Đồng Văn (thị trấn Đồng Lê) tín nhiệm bầu giữ chức bí thư. Với tinh thần trách nhiệm cao, Bí thư Sơn đã góp phần tích cực để "vực dậy" một chi bộ từ chỗ yếu kém trước đây, hiện đã trở thành một chi bộ đạt trong sạch vững mạnh"- ông Đậu Bá Quý, Bí thư Đảng bộ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá nhận xét...

Tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá hiện có 342 hộ, 1.245 nhân khẩu (trong đó có 147 hộ sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, 80 hộ tiểu thương và số còn lại chủ yếu là cán bộ, hưu trí, kinh doanh ăn uống). Chi bộ thôn Đồng Văn hiện có 63 đảng viên.

Năm 1989, sau khi huyện Tuyên Hóa chia tách xã Lê Hoá để thành lập thị trấn Đồng Lê, cũng là thời điểm tiểu khu Đồng Văn được thành lập. Thời điểm đó, hầu như 100% người dân ở tiểu khu Đồng Văn đều sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, cơ sở vật chất hạ tầng còn rất kém và thiếu sự đồng bộ, kinh tế địa phương phát triển chậm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư chi bộ tiểu khu Đồng Văn (thị trấn Đồng Lê).
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư chi bộ tiểu khu Đồng Văn (thị trấn Đồng Lê).

Bước vào giai đoạn 2009 - 2013, quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá... kết hợp với cơ chế thị trường đã tạo thế "đòn bẫy" giúp địa phương này mau chóng có sự thay da đổi thịt. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đi lên thì cũng kéo theo một số hạn chế, tiêu cực xảy ra ở địa bàn như: nạn trộm cắp vặt, uống rượu đánh nhau, nghiện hút, buôn bán ma tuý, tranh chấp đất đai, khiếu kiện vượt cấp... Chính những hạn chế nói trên đã dẫn tới Chi bộ Đồng Văn nhiều năm liền chỉ được xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là yếu kém...

Trước thực trạng trên, với tâm niệm “việc gì có lợi cho dân, cho nước thì làm”, thời gian qua, Bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Sơn đã cùng các đồng chí trong Chi ủy tiểu khu Đồng Văn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, ông Sơn và các đảng viên trong chi bộ còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương rất hiệu quả.

Thực hiện tốt vai trò, chức trách của mình, ông Sơn luôn nhiệt huyết cùng công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tin tưởng, kính trọng. Nổi bật, xác định rõ việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Sơn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở huyện Tuyên Hoá làm tốt công tác liên quan đến đất đai ở địa bàn, từ đó hạn chế được tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm làm ăn, sản xuất. Cùng với đó, ông Sơn còn vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng hoá ngành nghề, dịch vụ để gia tăng thu nhập, tìm kiếm thêm cơ hội việc làm...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Bí thư Sơn đã cùng với nhiều đảng viên trong Chi bộ "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" vận động nhân dân tham gia hiến đất, tài sản để bê tông hoá nhiều tuyến đường giao thông ở tiểu khu. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến 2016, nhân dân ở tiểu khu Đồng Văn đã hiến trên 600 m2 đất các loại và tự nguyện đóng góp khoảng 100 triệu đồng, hàng trăm ngày công để bê tông hoá nhiều km đường giao thông.

Hai năm gần đây, tiểu khu Đồng Văn đã xây dựng được khá nhiều mô hình điểm hoạt động rất hiệu quả như: "Khu dân cư bảo đảm TTATGT", "Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường", "Khu dân cư phòng chống các tội phạm, ma tuý, mại dâm"... Với những thành quả đạt được, năm 2015, tiểu khu Đồng Văn vinh dự được UBND huyện Tuyên Hoá công nhận đạt danh hiệu Khu dân cư văn hoá. Thời điểm này, Chi bộ Đồng Văn cũng được công nhận đạt trong sạch vững mạnh...

Bí thư Đảng bộ thị trấn Đồng Lê Đậu Bá Quý cho biết thêm, kể từ khi đảm nhận chức vụ Bí thư chi bộ tiểu khu Đồng Văn, ông Nguyễn Thanh Sơn luôn là người sâu sát cơ sở, gần dân để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ông Sơn đã gương mẫu nêu cao tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tiên phong đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, hàng xóm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Ngoài ra, Bí thư Sơn còn tích cực tham gia vận động nhân dân ở tiểu khu Đồng Văn thực hiện tốt nhiều phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư; định hướng cho bà con xây dựng các mô hình kinh tế; mạnh dạn mở mang ngành nghề để mang lại hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn; chăm lo xây dựng đời sống văn hoá...

V.M