.

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Thứ Tư, 20/04/2016, 15:50 [GMT+7]

Ngày 20-4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 2. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu chuyên đề: “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020”.

>> Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức thực hiện có hiệu quả

>> Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Theo chương trình làm việc, chiều 20-4, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch; thảo luận, trao đổi về những vấn đề, nội dung quan trọng cần làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Cuối cùng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.

Trước đó, ngày 19/4, sau phần phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gới thiệu về chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng;

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đây là 2 trong 3 chuyên đề được giới thiệu và nghiên cứu tại Hội nghị.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp truyền đạt tới các đồng chí đại biểu nội dung 03 chuyên đề quan trọng của Chương trình Hội nghị.

Theo Nguyễn Hoàng (Chinhphu.vn)