.

Người anh hùng của lực lượng Cảnh sát giao thông

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Hữu Nờ (sinh năm 1941, tại Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch) được Đảng, Nhà nước tuyên dương năm 1973, là một vinh dự lớn lao đối với lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng và của Công an Quảng Bình nói chung.

Đồng chí Hoàng Hữu Nờ, nguyên là trạm phó, rồi đảm nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm cảnh sát giao thông số 64 Khương Hà (huyện Bố Trạch) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Địa bàn Trạm Cảnh sát giao thông 64 Khương Hà quản lý là nơi tập trung lượng lớn hàng hóa tài sản Nhà nước, với trữ lượng từ 17.000 tấn năm 1970 lên hơn 44.000 tấn trong năm 1972. Với chức năng nhiệm vụ được phân công, nhằm bảo đảm tốt an toàn giao thông trên các tuyến đường do mình phụ trách, đồng chí Hoàng Hữu Nờ luôn phát huy cao độ ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân, năng động, sáng tạo, nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất nhiều kế hoạch, biện pháp công tác đạt hiệu quả cao.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng chí Hoàng Hữu Nờ đã trực tiếp tham gia chiến đấu chống trả gần 700 trận đánh phá của địch. Bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đồng chí Hoàng Hữu Nờ cũng đều thể hiện tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng xông vào lửa đạn để cứu người, cứu xe, cứu hàng hóa tài sản Nhà nước, bảo đảm tốt điều kiện phục vụ cho các chuyến xe ra mặt trận. Đồng chí đã cùng đồng đội hướng dẫn an toàn cho hơn 54.000 đoàn xe đi lại trên tuyến, cứu chữa hàng trăm người bị thương, hàng vạn tấn hàng hóa khỏi bị cháy, hư hỏng, sữa chữa, làm mới hàng chục km đường giao thông...

Ngoài nhiệm vụ phụ trách công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, hướng dẫn cho các đoàn xe qua lại địa bàn, đồng chí Hoàng Hữu Nờ còn tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Với sự giúp đỡ của nhân dân, đồng chí và đơn vị đã khám phá được 42 trong số 44 vụ trộm cắp, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước và nhân dân...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, năm 1973, đồng chí Hoàng Hữu Nờ đã được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và sau này khi được điều động về làm Trưởng đồn Công an nhân dân số 84 đóng ở Quán Hàu (huyện Quảng Ninh), đồng chí đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai vào năm 1980 (trước đó Đồn Công an nhân dân số 84 đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1973).

Ngô Quang Văn