.

BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 28

Thứ Sáu, 03/04/2015, 15:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-4, BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 28. Đồng chí Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị lần thứ 28, BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa XIX
Hội nghị lần thứ 28, BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới khóa XIX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng quý I-2015.

Theo đó tình hình kinh tế-xã hội của thành phố những tháng đầu năm 2015 phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 486 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Đồng Hới  229.964 lượt người, doanh thu 184 tỷ đồng.

Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp bảo đảm theo kế hoạch đề ra, diện tích gieo cấy 986ha lúa, 1.385ha cây trồng các loại; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 1.641 tấn; duy trì tốt tổng đàn gia súc gia cầm, tình hình dịch bệnh trên cây trồng và gia súc, gia cầm được kiểm soát.

Thành ủy, UBND thành phố và các cấp, các ngành tập trung mạnh nguồn lực giúp hai xã Nghĩa Ninh và Lộc Ninh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Văn hóa thông tin, thể dục thể thao; giáo dục đào tạo; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; lao động, xã hội và đời sống duy trì ổn định, nề nếp. Quốc phòng-an ninh giữ vững; an ninh và trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tai nạn giao thông được kiểm soát trên cả ba tiêu chí.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong quý I-2015 kết nạp được 82 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 117 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thành công đại hội điểm tại hai đơn vị Đảng bộ phường Bắc Nghĩa và Đảng bộ Quân sự thành phố; hoàn thành công tác nhân sự và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá những ưu, khuyết điểm, chỉ ra những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội quý I-2015, tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực chất chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đảm bảo tiến độ đại hội Đảng bộ các xã, phường; chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

T.Long