.

Sáng mãi truyền thống anh hùng

Thứ Ba, 06/05/2014, 07:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân uỷ chính thức giao nhiệm vụ cho "Đoàn công tác quân sự đặc biệt" mở đường Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. Biên chế ban đầu của Đoàn là 500 cán bộ, chiến sĩ, lấy phiên hiệu là Đoàn 559. Từ đó, ngày 19-5-1959 đã trở thành ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh. Chiến tranh kết thúc, quê hương liền một dải, những người từng sống, chiến đấu ở Trường Sơn năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất anh hùng trong cuộc sống đời thường hôm nay...

 

Tặng quà cho hội viên sau bão số 10-2013.
Tặng quà cho hội viên sau bão số 10-2013.

Là một trong những ban liên lạc truyền thống được hình thành sớm, mười lăm năm qua, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh ta đã triển khai hình thành tổ chức đến cấp huyện, thành phố, thị xã, có nơi đã về đến cấp xã, phường, thị trấn. Hiện toàn tỉnh có 128 ban liên lạc với 16.696 đồng chí tham gia. Trong đó bộ đội có 8.857 đồng chí, thanh niên xung phong 6.981 và dân công hoả tuyến 954 người.

Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm ngày truyền thống, ban liên lạc từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức gặp gỡ, toạ đàm và kể chuyện về lịch sử Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Hội còn triển khai thi sáng tác "Ký ức Trường Sơn" gắn với những địa danh như Long Đại, Xuân Sơn, Khe Ve, Ca Tang, cua chữ A, trạm thông tin A96... Ký ức hào hùng năm xưa như được sống lại qua những bài báo, bài thơ và âm nhạc của những người cựu chiến binh từng dạn dày trận mạc. Không chỉ ôn lại ký ức, các ban liên lạc đã tiến hành xét tặng kỷ niệm chương, huy hiệu Chiến sĩ Trường Sơn cho 22.000 hội viên.

Đây là việc làm nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng để những người đồng đội năm xưa ngày càng gắn bó hơn giữa cuộc sống đời thường và cũng là cơ sở để các cựu chiến binh thực hiện các chính sách xã hội...

Trở về với đời thường, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều giữ vững niềm tin, tiếp tục cống hiến sức mình cho quê hương. Tiêu biểu là Ban liên lạc (BLL) xã Quang Phú và phường Đức Ninh Đông (thành phố Đồng Hới) đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa quê hương chạm đích nông thôn mới và tham gia xây dựng đề án môi trường. BLL các huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ đã tham gia giữ gìn an ninh chính trị, xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội... Những người từng sống, chiến đấu và gắn bó với Trường Sơn năm xưa lại tiếp tục toả sáng trên mặt trận mới.

Phát huy phẩm chất cao đẹp, cống hiến sức lực cho công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh còn là sợi dây kết nối để chăm lo cho những đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, Hội đã quyên góp và xây dựng được 30 nhà "nghĩa tình đồng đội" với tổng trị giá 550 triệu đồng, tặng 70 suất quà cho các gia đình hội viên khó khăn, neo đơn cùng hàng nghìn ngày công. Ban liên lạc các huyện, thành phố luôn quan tâm hỗ trợ hội viên và con em hội viên bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Những hội viên có điều kiện kinh tế ổn định, sản xuất phát triển đã thu nhận con em đồng đội vào làm việc, góp phần giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho gia đình hội viên, đề xuất việc xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hội viên... Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh các cấp cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thực hiện chính sách người có công với việc xác minh bảo vệ quyền và lợi ích của đồng đội, đấu tranh với những cá nhân thiếu trung thực, gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội, góp phần giữ vững và nâng cao vị thế trong giai đoạn mới...

Sau 15 năm đi vào hoạt động, dù còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh ta đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng trong hành trình phát triển của quê hương. Trước sự lớn mạnh cùng những đóng góp thiết thực và đầy ý nghĩa ấy, ngày 18-2-2014, UBND tỉnh đã có quyết định về việc thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Hội và hội viên, những người từng gắn bó đời mình với Trường Sơn những năm khói lửa.

Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn - Hồ Chí Minh lần thứ nhất diễn ra trong những ngày quê hương kỷ niệm 410 năm hình thành, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn càng thêm phần ý nghĩa, đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của các hội viên và thể hiện sự ghi nhận Đảng, chính quyền và nhân dân đối với những cống hiến to lớn mà những người lính, TNXP, dân công hoả tuyến đã và đang đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương...

Tin tưởng rằng, với tâm thế và niềm tự hào cùng chặng đường mới đang mở, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục toả sáng phẩm chất anh hùng trong cuộc sống đời thường để kề vai sát cánh bên nhau chia sẻ khó khăn, nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với hào khí anh hùng của Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh năm xưa...

Ngọc Mai