Xã luận:

Nguyện đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Bác Hồ

Cập nhật lúc 09:51, Thứ Sáu, 03/02/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Hoà trong không khí phấn khởi mừng Xuân Nhâm Thìn 2012,  trong những ngày lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2012). 

Cách đây tròn 82 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo ra đời. Đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 82 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao thử thách, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ các cao trào cách mạng, Đảng tập hợp quần chúng làm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành 2 cuộc kháng chiến vệ quốc suốt 30 năm, đánh thắng các kẻ thù hung bạo, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đưa cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong muôn vàn thử thách, khó khăn do vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phá thế bao vây cấm vận, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta xây dựng lại đất nước, bảo vệ chủ quyền vững chắc quốc gia. Những thành tựu to lớn của hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước càng chứng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta hoàn toàn phù hợp, vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng ta ngày càng to lớn.

82 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên biết bao kỳ tích vẻ vang. Ngày nay, Đảng ta đang tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là một nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng hết sức vẻ vang trước lịch sử, dân tộc và thời đại.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ ấy, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI). Trước hết là tiếp tục tiến hành củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cach mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân... Đó là mục tiêu tập trung nhất của nhiệm vụ xây dựng Đảng, là nhiệm vụ then chốt trong toàn bộ sự nghiệp của Đảng cũng như sự đòi hỏi của dân tộc.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, mùa xuân năm 1960, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Bác Hồ kính yêu đã từng nói: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của một người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại". "Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm lên cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng mỗi đồng bào ta", bởi "Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng không có lợi ích nào khác".

Càng trân trọng tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng và mỗi tổ chức, đảng viên của Đảng cần thấy rõ trách nhiệm lớn lao trong công cuộc đổi mới hôm nay và trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên phê bình và tự phê bình, giáo dục rèn luyện về đạo đức, lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Mọi cán bộ, đảng viên của Đảng phải tiên phong trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, thực sự là những tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước, 82 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vàng chói ngời của Đảng. Thành tựu ấy là sự kết tinh của sự kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, năng động và sáng tạo trong công cuộc xây dựng quê hương, là hành trang to lớn, quý báu để Đảng bộ, nhân dân Quảng Bình tiếp tục vững bước tiến lên giành nhiều thắng lợi mới.

Mừng xuân mới Nhâm Thìn 2012, mừng Đảng ta 82 tuổi, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình nguyện chung sức chung lòng, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn từ mùa xuân năm 1930. 

                                                                                                         Quảng Bình












,
.
.
.