.
Nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản:

Nâng cao hiệu quả cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

.
08:22, Thứ Sáu, 20/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Dự án SRDP vừa thành lập mới 26 nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản (TKVVTB) tại 9 xã miền núi gồm: Trường Sơn (Quảng Ninh), Tân Hóa, Minh Hóa, Hồng Hóa, Yên Hóa, Hóa Hợp, Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa (Minh Hóa).

Từ nguồn vốn vay thuộc nhóm TKVVTB, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ huyện Minh Hóa đã đầu tư vào chăn nuôi, trồng rừng phát triển kinh tế.
Từ nguồn vốn vay thuộc nhóm TKVVTB, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ huyện Minh Hóa đã đầu tư vào chăn nuôi, trồng rừng phát triển kinh tế.

Đến nay, tại 14 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đã có 76 nhóm TKVVTB của phụ nữ hoạt động thu hút 1.138 thành viên tham gia. Các thành viên đã gửi tiết kiệm trên 1,8 tỷ đồng, cho 211 chị em vay với số tiền 690 triệu đồng đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ...

Hiệu quả hoạt động của các nhóm TKVVTB là tiền đề giúp phụ nữ nghèo biết tiết kiệm và vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo cơ hội cho chị em chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng cuộc sống gia đình, từng bước thoát nghèo.

                                                                                                                                                                        T.Long

,