.

Bố Trạch sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 16/11/2017, 15:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49 ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện, chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Sau 2 năm triển khai, với tinh thần chủ động, khẩn trương và nghiêm túc Ban chỉ đạo 24, BCH Quân sự cùng các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện Quyết định 49 một cách tích cực, đồng bộ và đúng tiến độ.

Đến nay, BCH Quân sự  huyện đã thẩm định 7.300/ 8.400 hồ sơ; đã chi trả trợ cấp một lần cho 2.280 /7.300 đối tượng với tổng số tiền chi trả là 5.4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình xét duyệt có 333 hồ sơ thuộc nhóm đối tượng bị trả lại.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm, đồng thời có nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; với mục tiêu giải quyết dứt điểm số đối tượng còn lại, bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng và thời gian theo quy định, không để tồn sót.

Hồng Thắm