.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Khởi động Dự án 'Cứu trợ và hỗ trợ người dân sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình'

Thứ Bảy, 07/10/2017, 21:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau khi tiếp nhận số tiền tượng trưng là 2,170 tỷ đồng (bao gồm cả tiền mặt và hàng gia đình) từ nguồn Quỹ Dreff do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phối hợp Hiệp hội CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế hỗ trợ giúp tỉnh khắc phục thiệt hại sau bão, ngày 6-10, tại Trung tâm dạy nghề thị xã Ba Đồn, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án “Cứu trợ và hỗ trợ người dân sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình”.

 Hội CTĐ tỉnh tập huấn bình xét hộ hưởng lợi để triển khai thực hiện Dự án “Cứu trợ và hỗ trợ người dân sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình”.
Hội CTĐ tỉnh tập huấn bình xét hộ hưởng lợi để triển khai thực hiện Dự án “Cứu trợ và hỗ trợ người dân sau cơn bão số 10 tại Quảng Bình”.

Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế tại các địa phương, Hội CTĐ tỉnh đã phân bổ địa bàn hưởng lợi dự án gồm 9 xã: Quảng Hợp, Quảng Đông, Quảng Lưu (Quảng Trạch); Quảng Văn, Quảng Trung, Quảng Tiên (TX.Ba Đồn); Nam Hóa, Đồng Hóa, Thạch Hóa (Tuyên Hóa).

Thời gian triển khai thực hiện dự án từ tháng 10 đến hết tháng 11-2017. Theo đó, các địa phương thụ hưởng dự án được hỗ trợ lương thực, phi lương thực và nhu yếu phẩm cơ bản cho 14.000 người dân. Dự án hỗ trợ bằng các hình thức: tiền mặt không điều kiện với tổng số tiền 500 triệu đồng, cấp 1.300 bộ dụng cụ sửa nhà, cấp 2.600 tấm bạt nhựa.

Cụ thể, định mức hỗ trợ của dự án được quy định cụ thể như sau: hộ gia đình 1 khẩu được hỗ trợ 500 nghìn đồng, hộ 2 khẩu được hỗ trợ 1 triệu đồng, hộ 3 khẩu trở lên được hỗ trợ 1,5 triệu đồng; mỗi hộ sẽ nhận được 1 bộ dụng cụ sửa nhà kèm 2 tấm bạt nhựa.

Trong đó, huyện Quảng Trạch được hỗ trợ tiền mặt không điều kiện 500 triệu đồng,  huyện Tuyên Hóa được hỗ trợ 700 bộ dụng cụ sửa nhà và 1.400 tấm bạt nhựa, thị xã Ba Đồn được hỗ trợ 600 bộ dụng cụ sửa nhà và 1.200 tấm bạt nhựa.

Theo đồng chí Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, việc lựa chọn địa bàn hưởng lợi dự án dựa theo báo cáo tình hình thiệt hại chung của toàn tỉnh. Ba huyện, thị xã hưởng lợi là những địa phương bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại nhiều nhất của cơn bão số 10 năm 2017.

Ngay sau hội nghị triển khai dự án, Hội CTĐ cũng đã tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ hội về hướng dẫn cách bình xét hộ hưởng lợi trên căn cứ tình hình thiệt hại, số lượng hộ nghèo và các điều kiện để phân bổ cụ thể số tiền và hàng cho từng xã.

N.L