.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho vùng bão Quảng Bình

Thứ Tư, 11/10/2017, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày từ 8 đến 10-10, đoàn từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn- Phó ban Ni giới Trung ương; Thượng tọa Thích Trung Sơn- Phó ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Sư cô Thích Nữ Huệ Đức - Trụ trì Quan Âm Tu Viện cùng các chư tăng ni, phật tử từ TP Hồ Chí Minh đã về thăm, trao quà cho bà con vùng bị thiệt hại nặng do bão số 10 vừa qua gây ra.

a
Đoàn trao quà cho bà con ở xã Quảng Tân.

Qua kết nối với phóng viên Báo Quảng Bình, đoàn đã trao 500 phần quà cho bà con nghèo hai xã Quảng Tân và Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn), mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng bao gồm: gạo, mì tôm, đồ dùng thiết yếu của gia đình... và 500.000 đồng tiền mặt.

Lên với bà con đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa), đoàn đã trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho bà con ở 3 bản Yên Hợp, Ón và Mò O Ồ Ồ.

a
Đoàn trao quà cho học sinh Vân Kiều ở xã Trường Xuân.

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh và chùa Kim Phong - núi Thần Đinh, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh các trường thuộc huyện Quảng Ninh và trao 1.500 phần quà bao gồm cặp, vở học sinh, bút, bánh kẹo và sữa tươi; mỗi phần trị giá 350.000 đồng. Đoàn cũng đã trao 200 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó.

Cụ thể: đoàn đã trao 529 phần quà và 40 suất học bổng tại xã An Ninh; 348 phần quà và 30 suất học bổng tại xã Hiền Ninh; 525 phần quà và 32 suất học bổng tại xã Xuân Ninh; 98 phần quà và 98 suất học bổng tại xã miền núi Trường Xuân.

Đ.T