.

Điểm sáng vì người nghèo

Thứ Ba, 17/10/2017, 09:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Với mục tiêu cố gắng đóng góp một phần nhỏ cùng chung tay vì cuộc sống của người nghèo, trong nhiều năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình luôn tận tình trong mọi hoạt động an sinh xã hội, là một trong những đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc việc đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Từ nguồn đóng góp của công ty, nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết đã được khởi công xây dựng, nhiều bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh miễn phí, nhiều trẻ em khó khăn có điều kiện được cắp sách đến trường và nhiều hộ nghèo có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình bà Hoàng Thị Phiếu (SN 1928) là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tổ dân phố 5, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới). Chồng con đều mất sớm, một mình bà tuổi giá sức yếu sống lủi thủi trong căn nhà dột nát, tạm bợ. “Nhiều năm liền phải sống căn nhà lụp xụp, dột nát, giờ tui như “sống trong mơ” vì được hỗ trợ xây lại nhà mới khang trang, kiên cố hơn”, bà Phiếu xúc động chia sẻ.

Đầu năm 2017, phối hợp với chính quyền địa phương, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã khảo sát và quyết định hỗ trợ gia đình bà Phiếu xây nhà Đại đoàn kết. Với 30 triệu đồng hỗ trợ từ công ty cùng với nguồn giúp đỡ từ người thân, họ hàng, bà Phiếu đã xây được ngôi nhà mơ ước của mình. Niềm vui của gia đình bà Phiếu cũng là niềm vui chung nhiều gia đình được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Nhằm góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình luôn khẳng định trách nhiệm đối với xã hội bằng việc thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng, từ thiện xã hội thiết thực, ý nghĩa với nhiều hình thức, đặc biệt là tích cực tham gia cuộc vận động “Vì người nghèo”. Ban lãnh đạo công ty xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, phải giúp các cán bộ, nhân viên công ty hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, từ đó họ tự nguyện, tích cực hưởng ứng.

“Hàng năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình luôn dành một phần lợi nhuận và vận động cán bộ, nhân viên đóng góp tiền công tiền lương thực hiện hỗ trợ giảm nghèo theo 4 cấu phần lớn: Hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, huyện; hỗ trợ các vùng nghèo và đền ơn đáp nghĩa; xây dựng quỹ hỗ trợ bằng hiện vật; tặng quà tết cho người nghèo...

Có thể khẳng định nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được quán triệt đến mọi thành viên của công ty. Theo đó trách nhiệm xã hội là nhiệm vụ và luôn gắn với hoạt động kinh doanh của công ty”, ông Lê Trọng Huấn chia sẻ.

Để góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo, hàng năm, toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã trích một ngày lương/người để tạo nguồn quỹ nhằm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến người nghèo. Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã huy động được trên 2.079 triệu đồng để ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo”, thăm tết, làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Riêng đầu năm 2017, công ty đã hỗ trợ 90 triệu đồng xây nhà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và dự kiến trong năm sẽ xây thêm 7 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, trung bình mỗi năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình còn trích cho hoạt động phúc lợi xã hội với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để chương trình tặng quà thiết thực và có hiệu quả, bên cạnh việc vận động tập thể cán bộ, nhân viên tự nguyện dành một phần thu nhập để thực hiện hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, trợ giúp đồng bào nghèo, công ty còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để xác định đối tượng thụ hưởng, có biện pháp khai nhanh gọn, thiết thực. Từ nguồn hỗ trợ đáng quý của công ty, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được sống trong những căn nhà đại đoàn kết ấm áp, nghĩa tình.

Có thể khẳng định, công tác từ thiện xã hội đã và đang trở thành một nét đẹp văn hoá rất đáng tự hào đối với toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Các hoạt động “chung tay vì cộng đồng” của công ty đã góp phần xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

T.A