.

Toàn tỉnh có trên 50 tàu bị đánh chìm và mắc cạn

Thứ Bảy, 16/09/2017, 12:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 16-9, Chi cục Thủy sản cho biết, toàn tỉnh có trên 50 tàu bị đánh chìm và mắc cạn do bão số 10.

Nhiều tàu thuyền được chằng chéo kỹ tại khu neo đậu
Nhiều tàu thuyền được chằng chéo kỹ khu neo đậu.

Theo thống kê sơ bộ từ Chi cục, trong các ngày 14 và 15-9, toàn tỉnh có tất cả 1.391 tàu, trong đó có 100 tàu đã cập bến ở TP. Đà Nẵng, 30 tàu trú ở Thừa Thiên-Huế, 20 tàu trú tại tỉnh Quảng Trị và tại Quảng Bình có 1.241 chiếc tập kết tại các khu neo đậu ở Nhật Lệ, Roòn, cảng Gianh.

Mặc dù đã chằng néo cẩn thận nhưng với sức gió quá mạnh đã làm cho 4 tàu bị mắc cạn; 18 tàu <20CV và 30 tàu không lắp máy (bơ, nan) ở Quảng Phú, Cảnh Dương (Quảng Trạch) bị gió và sóng đánh chìm. Cũng tại xã Cảnh Dương, có 2 tàu bị tốc cabin hoàn toàn gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Tại huyện Bố Trạch, có 3 tàu đang đóng mới bị sập đà gây hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Hiền Phương