.

Người dân Bố Trạch khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Thứ Bảy, 16/09/2017, 12:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau khi bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình, địa bàn huyện Bố Trạch phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề, hiện người dân và các đơn vị đang phải gồng mình khắc phục hậu quả.

Sáng nay (16-9), trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có nắng, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, người dân khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra để ổn định đời sống, sản xuất. Mọi người đã cùng nhau chặt cây, làm vệ sinh đường sá, dọn dẹp các công trình, nhà cửa bị hư hỏng, làm lại mái nhà, sửa chữa tàu bè…

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch cho biết: “Toàn xã có 80% nhà dân bị tốc mái, sập nhiều tường rào, nhiều tàu, thuyền bị chìm và hư hỏng nặng. Hiện, chính quyền địa phương đang chỉ đạo, huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả”.

Tuy nhiên, việc khắc phục những hậu quả về hệ thống điện, tàu thuyền của người dân là công việc khó khăn, cần nhiều thời gian.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại sáng 16-9:

Trồng lại cây xanh tại trụ sở UBND xã Nhân Trạch.
Trồng lại cây xanh tại trụ sở UBND xã Nhân Trạch.
Các cô giáo mầm non khẩn trương dọn vệ sinh sau bão.
Các cô giáo mầm non khẩn trương dọn vệ sinh sau bão.
Dọn vệ sinh nhà cửa, sau khi bị cát tràn vào.
Dọn vệ sinh nhà cửa, sau khi bị cát tràn vào.
Công nhân ngành điện khẩn trương khắc phục hệ thống lưới điện.
Công nhân ngành điện khẩn trương khắc phục hệ thống lưới điện.
Nhiều tàu cá bị hư hỏng nặng, chưa thể khắc phục.
Nhiều tàu cá bị hư hỏng nặng, chưa thể khắc phục.

                                                                                                                                    Lê Mai