.

Minh Hóa: Giá cả ổn định, hàng hóa đầy đủ sau bão

Thứ Bảy, 16/09/2017, 20:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: Trước khi bão số 10 xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, doanh nghiệp, những nơi kinh doanh vật liệu xây dựng phải bảo đảm lượng hàng hóa, nhất là vật liệu xây dựng để phục vụ cho nhân dân trước, trong và sau bão.

Người dân huyện Minh Hóa mua vật liệu xây dựng về sửa nhà
Người dân huyện Minh Hóa mua vật liệu xây dựng về sửa nhà

Nhờ vậy, giá cả các mặt hàng luôn ổn định, đầy đủ. Theo ghi nhận của chúng tôi, khi cơn bão đi qua, vật liệu lợp nhà như tôn, fibrô xi măng, ngói trên địa bàn vẫn đủ đáp ứng nhu của bà con.

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Minh Hóa có trên 90% nhà dân đã bị tốc mái, 82 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, 372 nhà bị hư hỏng nặng, 38 nhà bị xiêu vẹo xiêu vẹo…

Xuân Vương