.

Điện lực Minh Hóa: Gồng mình khắc phục sự cố điện sau bão

Chủ Nhật, 17/09/2017, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau bão số 10, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Minh Hóa gần như tê liệt hoàn toàn. Việc cấp điện trở lại cho hoạt động sản xuất - kinh doanh cho khách hàng gặp vô vàn khó khăn, thách thức. Trước tình hình trên, điện lực Minh Hóa đã phải gồng mình để khắc phục sự cố.

Lực lượng công nhân điện lực Minh Hóa đang kéo lại đường dây
Lực lượng công nhân điện lực Minh Hóa đang kéo lại đường dây

Mưa bão đã làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng lưới điện của huyện Minh Hóa với số tiền ước tính ban đầu khoảng 1,7 tỷ đồng. Tính đến 9 giờ sáng ngày 17- 9, trên địa bàn huyện Minh Hóa vẫn đang mất điện.

Cùng lực lượng thanh niên dựng lại cột
Cùng lực lượng thanh niên dựng lại cột

Ngay sau khi bão đi qua, chiều ngày 15-9, đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng về cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại. Ngày hôm sau, khoảng 6 giờ sáng, đơn vị đã triển khai toàn bộ lực lượng, huy động nguồn vật tư, thiết bị để thay thế, sửa chữa. 

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc điện lực huyện Minh Hóa cho biết: “Đến 21 giờ ngày 16-9, chúng tôi cơ bản đã xử lý xong ở khu vực thị trấn Quy Đạt và sẵn sàng cho đóng điện. Tuy nhiên, do đường dây từ các huyện khác về gặp sự cố nên huyện Minh Hóa vẫn chưa thể đóng. Tuy nhiên, sự cố sẽ được khắc phục trong ngày hôm nay và sẽ cấp điện kịp thời cho trung tâm huyện lỵ”.

Cùng lực lượng thanh niên dựng lại cột
Những ngày qua, công nhân Điện lực Minh Hóa phải làm việc hết sức vất vả, khẩn trương

Việc khôi phục hoàn toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện hạ áp sẽ mất rất nhiều thời gian khi phải huy động máy móc, thiết bị vào dựng cột, kéo dây lại rất khó khăn, phải dùng sức người.

Anh Đinh Mạnh Hùng, một thợ điện tâm sự: “Thời gian này, chúng tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm hết sức vất vả. Nhưng vì thấy khách hàng mất điện, ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất nên chúng tôi luôn cố gắng hết sức”.

Theo kế hoạch, khoảng 1 tuần kể từ ngày sau bão, Điện lực Minh Hóa sẽ cố gắng hoàn thành việc cấp điện cho toàn huyện và trong 10 ngày sẽ khắc phục xong sự cố.

Xuân Vương