.

Hội CCB huyện Bố Trạch thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống cho hội viên

Thứ Tư, 09/08/2017, 15:21 [GMT+7]

(Q ĐT) - Ngày 8-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bố Trạch đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Bố Trạch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng ý thức tự giác, không ngừng rèn luyện bản lĩnh sống trong sạch, tiếp tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Đến nay, 1.568 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 267 hội viên đạt cấp huyện, 40 hội viên đạt cấp tỉnh và 6 hội viên đạt cấp Trung ương; trong đó 15 doanh nhân tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp của Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

Ban chấp hành Hội CCB huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2017-2022.
Ban chấp hành Hội CCB huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2017-2022.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; động viên CCB tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội đã chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đặc biệt là việc làm theo để mỗi cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã hội...

Với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý những hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, nhiệm vụ được đặt ra là chú trọng tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh; tham gia vận động hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống cho hội viên; bảo vệ nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Sau hai ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Hội CCB huyện Bố Trạch lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017-2022; bầu 36 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Phan Văn Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Bố Trạch lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thanh Hải