.

Tuyên Hóa: Nông dân khốn đốn vì cây màu bị ngập sâu trong lũ

Thứ Hai, 17/07/2017, 17:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ ngày 16 đến trưa 17-7, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã có mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn đã khiến cho hàng trăm ha cây màu trên địa bàn bị ngập sâu trong nước lũ, có nguy cơ hư hỏng, mất trắng cao. Ngoài ra, mưa to kèm theo gió lớn còn khiến cho nhiều công trình dân sinh, nhà ở của người dân bị tốc mái, hư hỏng...

Tại xã Mai Hoá, sáng 17-7, nhiều nông dân tranh thủ lúc trời tạnh mưa, lội trong nước lũ để bứt ngô về cho trâu, bò ăn. Vừa bứt xong hai bó ngô để cột chặt vào xe máy, anh Trần Văn Lành (thôn Đông Hoà, xã Mai Hoá) cho hay: "Các chú xem, đợt mưa bão này lại rơi đúng vào thời điểm lúa, ngô vụ hè-thu đang kỳ làm đòng và trổ cờ. Cả ruộng ngô mấy sào của gia đình tôi đã bị mưa bão làm gãy đổ, ngập sâu đến ngọn cây. Có nơi, lũ ngập sâu tới hơn 2 mét nước. Không bứt ngô về cho bò ăn thì lãng phí. Cây ngô còn có thể bứt về cho bò ăn, chứ lúa thì chịu rồi. Vụ này coi như mất trắng hoàn toàn, xót lắm...".

Rời thôn Đông Hoà, chúng tôi gặp ông Hoàng Văn Hoá, trưởng thôn Đông Thuận, xã Mai Hoá đang ra đồng nắm bắt tình hình thiệt hại về cây trồng do mưa bão. Ông Hoá cho biết: "Toàn bộ 80 ha diện tích lúa, ngô, đậu xanh... của thôn trong vụ hè - thu 2017 đều bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn, nơi sâu nhất đến hơn 2 mét nước, nơi cạn cũng ngập chừng 0,5 mét. Đợt  mưa bão này đã rơi đúng thời điểm lúa đang trong thời kỳ làm đòng, còn cây ngô thì vào kỳ trổ cờ, đậu xanh vừa mới kết hạt... Chắc chắn vụ mùa này người dân trong thôn sẽ gần như mất trắng hoàn toàn. Cách đây cỡ chục năm, dân thôn Đông Thuận cũng từng gánh chịu một đợt lũ lớn vào trung tuần tháng 7, nhưng may mắn lúc đó lúa, ngô đã kết hạt, ra bắp nên còn vớt vát được chút ít..."

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hoá lúc 11 giờ hôm nay (17-7) cho biết: Tổng lượng mưa đo được tại trạm Đồng tâm 92 mm; tại trạm Mai Hoá 74 mm. Mực nước trên sông Gianh vào lúc 7h ngày 17-7-2017 tại trạm Đồng Tâm là 10,15 mét, trên mức báo động I là 3,15 mét; mực nước tại trạm Mai Hoá là 4,31 mét trên mức báo động I là 1,31 mét...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã có 1 nhà dân bị tốc mái (400 viên ngói bị tốc), 50 giàn mát của người dân bị tốc mái, 2 chiếc thuyền bị trôi (Đức Hóa 1 chiếc, Thuận Hoá 1 chiếc). Mưa to kèm theo gió lớn cũng khiến hàng trăm ha cây màu vụ hè - thu 2017 bị ngập lũ. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện bị thiệt hại là 16,8 ha. Diện tích rừng bị đổ, gãy khoảng 25ha. Ngoài ra, mưa bão còn khiến hệ thống kênh mương trên địa bàn bị hư hỏng, sạt lở, vùi lấp 450 m3; 6 trạm bơm bị ngập; 2 chiếc cầu dân sinh bị cuốn trôi, xói lở... Đặc biệt, 10 ngôi mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang TNXP xã Hương Hóa đã bị cây đổ làm sập bia mộ (trong đó có 6 ngôi mộ bị hư hỏng nặng).

Tổng thiệt hại do mưa bão tính đến 11 giờ ngày 17-7-2017 dự ước hơn 10 tỷ đồng.

UBND huyện Tuyên Hoá đã chỉ đạo Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN huyện Tuyên Hoá tích cực cập nhật tình hình để báo cáo, đồng thời thông báo cho các chủ phương tiện thuyền bè, lồng cá trên sông chủ động di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn bà con tập kết gia súc, gia cầm về nơi an toàn; bảo vệ các công trình kè, hồ, đập, công trình giao thông và các công trình xây dựng khác; kiên quyết sơ tán dân ra khỏi nơi nguy hiểm, vùng thấp, vùng dễ bị sạt lở, lũ quét; bố trí lực lượng túc trực, canh phòng cấm người dân đi qua những vùng khe, suối nguy hiểm, những nơi thường xảy ra lũ quét và có nguy cơ sạt lở đất...

UBND huyện Tuyên Hoá cũng yêu cầu các xã, thị trấn nhanh chóng triển khai khắc phục nhanh các công trình giao thông, nhà ở bị tốc mái, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của nhân dân; chủ động khắc phục công trình thủy lợi để làm tốt công tác tưới tiêu phục vụ cho sản xuất vụ hè thu...

Một số hình ảnh về tình hình lũ lụt ở Tuyên Hoá ngày 17-7-2017:

Nhiều diện tích cây màu ở xã Mai Hoá ngập sâu trong nước lũ.
Nhiều diện tích cây màu ở xã Mai Hoá ngập sâu trong nước lũ.
Một tuyến đường liên thôn ở xã Tiến Hoá bị lũ tràn qua.
Một tuyến đường liên thôn ở xã Tiến Hoá bị nước lũ tràn qua.
Nhiều ha ngô hè thu của nông dân Tuyên Hoá bị nập lũ.
Nhiều ha ngô hè - thu của nông dân Tuyên Hoá bị ngập lũ.
Các hộ nuôi cá lồng ở Tuyên Hoá di dời lồng cá đến nơi an toàn
Các hộ nuôi cá lồng ở Tuyên Hoá di dời lồng cá đến nơi an toàn
Nông dân xã Đức Hoá thu hoạch khoai lang chạy lũ.
Nông dân xã Đức Hoá thu hoạch khoai lang chạy lũ.
Nông dân xã Mai Hoá bứt ngô ngập lụt về cho bò ăn.
Nông dân xã Mai Hoá bứt ngô ngập lũ về cho bò ăn.
Một trạm bơm ở xã Đức Hoá bị ngập sâu trong nước lũ.
Một trạm bơm ở xã Đức Hoá bị ngập sâu trong nước lũ.
Một số diện tích rừng trồng của người dân Tuyên Hoá bị gãy đổ do bão lũ.
Một số diện tích rừng trồng của người dân Tuyên Hoá bị gãy đổ do bão lũ.
Cột thu phát sóng Trạm phát lại truyền hình xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá bị gãy đổ do bão lũ.
Cột thu phát sóng Trạm phát lại truyền hình xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá bị gãy đổ do bão.

Văn Minh