.

Minh Hóa: Mưa lũ khiến nhiều nơi bị cô lập

Thứ Hai, 17/07/2017, 10:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ ngày 15 đến 17-7, trên địa bàn huyện Minh Hóa có mưa to. Mưa lớn đã làm cho nước sông, khe, suối trên địa bàn dâng cao khiến nhiều nơi bị cô lập, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con.

>> Hàng chục tàu cá bị sóng đánh chìm do bão số 2

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển
Người dân phải dùng thuyền để di chuyển

Đặc biệt, tuyến đường vào Lòm ở xã Trọng Hóa tiếp tục bị chia cắt nhiều đoạn, không thể đi lại, khiến hàng trăm hộ dân của 8 bản xã Dân Hóa và Trọng Hóa bị cô lập. Mưa lũ đã gây ra sạt lở đất ở nhiều điểm trên tuyến đường và một số cầu cống bị hư hỏng.

Tại xã Tân Hóa, nước sông Rào Nậy dâng cao nhấn chìm ngầm Lạc Thiện, ngầm Cổ Liêm, ngầm Cây Hương, ngầm Bến Seng và 2 điểm ở thôn 5 Yên Thọ và thôn Rí Rị khiến xã bị cô lập hoàn toàn, người dân phải dùng thuyền, bè để qua lại. 

Ngầm Lạc Thiện ở xã Tân Hóa bị ngập sâu
Ngầm Lạc Thiện ở xã Tân Hóa bị ngập sâu

Hiện, các cấp chính quyền địa phương đã đến vùng lũ lụt để thăm hỏi bà con, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước tình hình, tích trữ lương thực, nước uống để sẵn sàng đối phó với tình huống xấu xảy ra.

X.V