.

Hội CCB TP Đồng Hới: Đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

Thứ Bảy, 08/07/2017, 10:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, Hội CCB TP. Đồng Hới đã tích cực thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã tập trung xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng chi hội cơ sở, vận động CCB nêu cao bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực để nâng cao đời sống hội viên với mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp hội thành phố đã khuyến khích, động viên hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất. Do đó nhiều hội viên thực hiện có hiệu quả mô hình vườn- ao- chuồng, đem lại lợi nhuận cao; nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi vườn đồi hiệu quả thấp sang trồng cây công nghiệp, trồng rừng; tham gia chế biến hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái, tận dụng đất vườn trồng hoa, cây cảnh... đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp, thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm, từng bước cải thiện đời sống cho hội viên CCB và gia đình.

Các hội cơ sở Hội CCB vùng ven biển đã tuyên truyền vận động hội viên liên doanh, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau về lao động, huy động vốn tự có kết hợp vốn vay để mua sắm tàu thuyền, ngư lưới cụ; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ đánh bắt, chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu, thu hút hàng trăm lao động, giải quyết tốt việc làm cho gia đình, đồng đội và con em CCB. Nhiều hội viên Hội CCB TP. Đồng Hới đã mạnh dạn áp dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp quá trình đô thị hóa với đa dạng ngành nghề như: dịch vụ khách sạn, nhà hàng, sản xuất vật liệu xây dựng, nề, mộc mỹ nghệ... tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhiều hội viên CCB là chủ doanh nghiệp làm ăn ngày càng phát triển, có hàng chục doanh nghiệp nhỏ doanh thu đạt từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm, nhiều doanh nghiệp vừa doanh thu đạt 5 đến 15 tỷ đồng và hàng trăm hộ kinh doanh dịch vụ đạt 1 đến 2 tỷ, không chỉ giải quyết việc làm cho hội viên, gia đình và con em CCB mà còn góp phần giảm bớt khó khăn cho xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng chung của thành phố. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, Hội CCB TP. Đồng Hới đã có 81 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 124 trang trại, gia trại, 4 hợp tác xã nghề truyền thống do hội viên CCB làm chủ, như hội viên Trần Đức Huấn (phường Nam Lý), hội viên Trần Văn Tịch (phường Bắc Lý), hội viên Nguyễn Văn Hóa (xã Lộc Ninh), hội viên Nguyễn Quốc Toản (phường Đồng Phú)...

Cùng với sự năng động sáng tạo của hội viên CCB  trong sản xuất kinh doanh, Hội CCB TP.Đồng Hới đã chủ động khai thác có hiệu quả nguồn vốn từ Trung ương hội, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ vì người nghèo... và vốn tự có của các cấp hội cơ sở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống... Nhờ đó, nhiều hội viên nghèo đã vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa số hội viên, gia đình hội viên nghèo giảm đáng kể; số hội viên khá và giàu được tăng lên. Theo số liệu thống kê, tính đến giữa năm 2017, số hộ nghèo Hội CCB TP.Đồng Hới còn 9 hộ, chiếm 0,13%, hộ cận nghèo còn 16 hộ, chiếm 0,28%, nhiều xã, phường không còn hộ CCB nghèo.

Cùng với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB TP. Đồng Hới đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang tính nhân văn như thăm hỏi, động viên hội viên CCB gặp khó khăn, ốm đau; tổ chức tiễn đưa hội viên qua đời một cách nghiêm túc, chu đáo thắm tình đồng đội. Hội CCB thành phố đã trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở với số tiền gần 650 triệu đồng, trong đó giúp hội viên Nguyễn Thanh Bình và Ngô Thị Lai với số tiền gần 150 triệu đồng. Hội viên CCB TP. Đồng Hới tích cực tham gia các phong trào tại các phường xã phát động như: Xây dựng đô thị văn minh; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; vệ sinh môi trường và nhiều hoạt động tình nghĩa khác.

Để duy trì tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, thoát nghèo bền vững, Hội CCB thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nhằm đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng động viên CCB có thành tích xuất sắc để nhân rộng mô hình, điển hình trong những năm tới.

Lê Chiêu Phùng