.

Áo mưa cuốn vào bánh xe, một người đi xe máy tử vong

Thứ Hai, 17/07/2017, 15:52 [GMT+7]

 Áo mưa bị cuốn vào bánh xe khi đang chạy xe máy khiến ông Vũ té xuống đường. Tà áo tiếp tục bị cuốn khiến phần cổ, đầu nạn nhân bị ép chặt vào bánh xe dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Theo tin từ Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Đà Lạt, khoảng 19h ngày 16-7, ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đi xe máy từ chợ Đà Lạt về trang trại của gia đình ở đèo Mimosa trong mưa lớn, gió mạnh.

Khi đến giữa đèo, tà áo mưa phía sau của ông bị cuốn vào bánh xe sau khiến ông té xuống đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường thì ông đã tử vong.

Sau khi ghi nhận hiện trường, Công an TP. Đà Lạt cho biết khi ông Vũ đang đi thì trục bánh xe phía sau cuốn tà áo mưa tạo lực kéo khiến ông té xuống.

Tà áo mưa tiếp tục bị cuốn khiến phần cổ, đầu của ông bị cuốn sát, ép chặt vào bánh xe.

Khi xảy ra tai nạn, đường vắng nên không có người phát hiện kịp thời giải cứu nên ông Vũ ngạt thở dẫn đến tử vong.

Công an TP. Đà Lạt đã bàn giao thi thể ông Vũ cho gia đình lo hậu sự.

Theo M.Vinh (Tuổi trẻ)