.

Quảng Trạch: Ưu tiên nguồn lực đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu, 09/06/2017, 10:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công tác đào tạo nghề, đào tạo việc làm, giảm nghèo bền vững vẫn được các cấp ủy, chính quyền huyện Quảng Trạch quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên.

Các chính sách và biện pháp đồng bộ được triển khai hướng tới người nghèo, người cận nghèo, tạo việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Làng nghề truyền thống Tân An, xã Quảng Thanh, Quảng Trạch tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Làng nghề truyền thống Tân An, xã Quảng Thanh, Quảng Trạch tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Trong năm 2016, huyện Quảng Trạch tạo việc làm cho gần 5.000 lao động, giải ngân cho hơn 6.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn sản xuất với số tiền trên 197 tỷ đồng. Nhờ vậy, trong năm đã giúp đỡ được hơn 830 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 11,41%.

Trên cơ sở rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, năm 2017, huyện Quảng Trạch phấn đấu giảm 750 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho khoảng 4.800 lao động; tuyển sinh dạy nghề cho 850 lao động, nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 47%. Quyết tâm trong giai đoạn 2017 – 2020, bình quân mỗi năm Quảng Trạch giảm 2-3% tỷ lệ hộ nghèo.

X.P