.

Người cao tuổi Lệ Thủy: Tuổi cao - gương sáng

Thứ Ba, 27/06/2017, 14:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận và các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lệ Thủy đã đoàn kết, tin tưởng, tích cực hăng hái tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của hội đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng-an ninh của địa phương.

Hiện nay, huyện  Lệ Thủy có 19.500 hội viên Hội Người cao tuổi, sinh hoạt tại 198 chi hội thuộc 28 Hội NCT xã, thị trấn. Nhiều năm qua, Hội NCT huyện Lệ Thủy đã nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", phát huy tốt kinh nghiệm, trí tuệ, vai trò NCT trong nhiều lĩnh vực.

Phong trào NCT chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường được Hội NCT phát động, triển khai rộng khắp và được hội viên NCT hưởng ứng tích cực. Với nhận thức xây dựng quê hương là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, NCT huyện Lệ Thủy đã gương mẫu đi đầu, động viên con cháu huy động mọi nguồn lực, chung sức chung lòng thực hiện. Hội tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền tập huấn cho hơn 5.100 lượt NCT, trồng hơn 180.000 cây xanh các loại. NCT tích cực hiến công, hiến kế, cùng con cháu và gia đình hiến hơn 565.000m2 đất, đóng góp hơn 13.000 ngày công, ủng hộ hơn 1,9 tỉ đồng làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Nhiều NCT tích cực lao động sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội, trong đó, 936 NCT làm kinh tế giỏi, nhiều người thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Hội động viên cán bộ, hội viên phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tích cực làm nòng cốt vận động toàn dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an ninh thôn xóm; tham gia hòa giải ở cơ sở; giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi... Hơn 94% NCT và 955 gia đình NCT các xã miền núi, biên giới, các xã biển đăng ký, chủ động tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, biển đảo... Ban chấp hành Hội NCT huyện chủ động triển khai 44 mô hình phối hợp giữa công an xã và Hội NCT cấp cơ sở, nhiều thông tin có giá trị được chuyển đến cơ quan chức năng xử lý kịp thời tại địa bàn, không để xảy ra vụ việc nổi cộm.  

Trong xây dựng đời sống văn hóa, 92% số hộ NCT đạt gia đình văn hóa, 55% đạt gia đình thể thao và hơn 90% gia đình NCT không có tệ nạn xã hội. Hội đã thành lập, duy trì hoạt động của hàng trăm CLB văn nghệ tổng hợp, thông tin - thời sự, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho NCT. Nhằm giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội phối hợp thành lập 21 CLB liên thế hệ hoạt động hiệu quả, hỗ trợ giống vốn, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Thông qua hoạt động các loại hình CLB, Hội kết hợp giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử... cho hội viên và thế hệ trẻ.

Với những thành tích đạt được, hàng năm, Lệ Thủy có 95 - 98% hội viên, 70 - 75% chi hội đạt danh hiệu "Tuổi cao - Gương sáng", đến nay không còn hội cơ sở trung bình. Năm năm qua, Hội NCT huyện được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng 3 bằng khen; Hội NCT tỉnh, UBND huyện tặng 3 giấy khen; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Trong thời gian tới, các cấp Hội NCT Lệ Thủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên là trung tâm, tổ chức các phong trào thiết thực giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đình Hoàng
(Đài TT-TH Lệ Thủy)