.

"Đừng vung tay - Hãy cầm tay"

Thứ Ba, 23/05/2017, 14:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-5, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho cho 250 hội viên tại thành phố Đồng Hới với chủ đề “Đừng vung tay - Hãy cầm tay”.

Đại diện Ban Xã hội – Dân số, Gia đình Trung ương Hội nông dân Việt Nam truyền đạt các nội dung về công tác phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên nông dân
Đại diện Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt các nội dung về công tác phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên nông dân

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Xã hội – Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt các nội dung về thực trạng và hậu quả của bạo lực gia đình đối với xã hội; ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình; vai trò của nam giới với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em... Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao kỹ năng truyền thông, tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, hòa giải mâu thuẫn; bảo vệ con cháu mình trước các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục... góp phần xây dựng gia đình nông dân văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh và Ban Xã hội – Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các hội nghị truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều chủ đề khác nhau trên các địa bàn như: Tư vấn cho nông dân có nguy cơ gây bạo lực cho gia đình tại xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy); tập huấn vai trò, trách nhiệm của nam giới trong công tác phòng chống bạo lực gia đình và giao lưu sân khấu hóa về phòng chống bạo lực gia đình tại xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh); diễn đàn “Đàn ông đích thực nói không với bạo lực phụ nữ” cho nông dân thành phố Đồng Hới (tổ chức ngày 25-5 tới). Công tác truyền thông đợt này dự kiến sẽ có 1.400 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân, chủ yếu là nam nông dân tham gia.

X.V