.

Tấm lòng vàng của một doanh nghiệp

Thứ Bảy, 15/04/2017, 13:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua lời giới thiệu của ông Mai Xuân Thu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồi côi tỉnh, chúng tôi đã tìm đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, một điển hình hoạt động động nhân đạo từ thiện.

“Có thực mới vực được đạo”

Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Lê Trọng Huấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình cho biết, để làm tốt công tác xã hội, nhân đạo, yếu tố quan trọng nhất là đơn vị phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình liên tục nhiều năm giữ vững vị trí dẫn đầu về nộp ngân sách của tỉnh. Năm 2016, hoạt động trong bối cảnh phải cạnh tranh hết sức gay gắt với loại hình sổ số điện toán mới ra đời, nhưng nhờ nỗ lực với nhiều giải pháp kích cầu, tổng doanh thu về xổ số kiến thiết của công ty đạt trên 160 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,6 tỷ đồng, tăng 30%; nộp ngân sách 40 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch và vượt 3,5 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015.

 Hội CCB Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tặng nhà tình nghĩa cho hộ CCB nghèo ở Ba Đồn.
Hội CCB Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tặng nhà tình nghĩa cho hộ CCB nghèo ở Ba Đồn.

Như vậy, cứ 1 triệu đồng tiền vốn công ty nộp hơn 1,6 triệu đồng vào ngân sách của tỉnh. Với kết quả đó, công ty tiếp tục giữ vị trí là 1 trong các đơn vị có số nộp ngân sách hàng đầu của tỉnh. Mặc dù trong điều kiện suy giảm kinh tế, số lượng người chơi vé xổ số không tăng, nhưng nhờ linh hoạt khai thác các loại hình xổ số liên kết, doanh thu của công ty vẫn tăng trưởng 11,3%, là đơn vị có mức tăng cao so với 14 tỉnh khu vực miền Trung. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân, lao động đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng...

“Thương người như thể thương thân”

Giữa bộn bề của công việc sản xuất kinh doanh, nhưng tập thể lãnh đạo công ty luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng. Trong 5 năm gần đây, trung bình mỗi năm công ty dành khoảng 800 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Năm 2016, công ty đã ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội, từ thiện nhân đạo hơn 800 triệu đồng, trong đó xây tặng 10 nhà tình nghĩa số tiền 300 triệu đồng...

Một dấu ấn khó quên, trong trận lũ lụt tháng 10 năm 2016, công ty đã chỉ đạo bộ phận nhà khách phục vụ miễn phí ăn nghỉ cho các đoàn đến cứu trợ với số tiền 110 triệu đồng. Từ năm 2014 đến 2016, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh và công tác an sinh xã hội số tiền 1,78 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ xây dựng 32 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trong hai trận lũ lớn năm 2016, công ty trích nguồn quỹ gần 200 triệu đồng để mua bàn ghế và ti-vi tặng các trường học bị thiệt hại tại huyện Bố Trạch...

Có được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp của vị giám đốc, cựu chiến binh Lê Trọng Huấn.  Đảm đương vai trò giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình từ đầu năm 2002 đến nay, ông đã “chèo lái” đơn vị vượt qua không ít khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường. Với sự năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, ông đã lãnh đạo công ty triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao quà bằng cả tấm lòng

Để các hoạt động từ thiện, nhân đạo thiết thực và hiệu quả, lãnh đạo công ty đã tích cực chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng, bàn cách triển khai thiết thực nhất. Nhờ nguồn hỗ trợ của công ty, nhiều hộ nghèo ở Quảng Bình đã được sống trong những căn nhà ấm áp nghĩa tình.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình thăm đối tượng nhiễm chất độc da cam
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình thăm đối tượng nhiễm chất độc da cam

Ông Nguyễn Thanh Vinh ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn cho biết, ông thường xuyên đau ốm, phải sống nhiều năm trong căn nhà xuống cấp và xiêu vẹo sau mỗi mùa lũ. Đầu năm 2017, được công ty hỗ trợ 30 triệu đồng cùng với sự quan tâm của đoàn thể địa phương và người thân, ngôi nhà của ông Vinh được hoàn thiện với diện tích 86m2, có tường xây và mái đổ vững chắc với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh công ty phối hợp với UBND xã Trung Trạch, Bố Trạch tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Phan Văn Lân, là gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong bầu không khí thân tình ấm áp tình đồng chí đồng đội và rất nhiều rất nhiều ngôi nhà tình nghĩa nữa được công ty trao tặng với cả tấm lòng cảm thông, sẻ chia sâu sắc...

Công ty trao quà cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ tàn tật, nạn nhân chất độc da cam đến tận nơi, đúng địa chỉ, kịp thời và phù hợp theo yêu cầu thiết thực của họ. Trường hợp ông Hoàng Xuân Dung, xã Vạn Trạch, Bố Trạch là nạn nhân chất độ da cam, là một ví dụ sinh động. Đích thân lãnh đạo công ty về tìm hiểu nắm bắt tình hình và ra quyết định hỗ trợ ông Dung xây nhà. Quá trình thực hiện, công ty đã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, chính quyền và gia đình, nên ngôi nhà ông Dung được xây dựng đúng tiến độ, chất lượng bảo đảm. Việc trao quà, hỗ trợ tiền công ty đều tổ chức chu đáo, trân trọng trao tận tay người nhận. Không chỉ có thế, công ty thường xuyên theo dõi, hỏi han nắm bắt tình hình hoàn cảnh của những gia đình mà công ty hỗ trợ.

Trong bối cảnh kinh tế tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu, tinh giản nhân lực, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình vẫn tiếp tục chú trọng vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ và chia sẻ với cộng đồng. Đó chính là một nét văn hóa đẹp của doanh nghiệp cần được nhân rộng.

Trọng Thái