.

Khu vực Bắc bộ có nắng nóng cục bộ, Hà Nội lên tới 31 độ C

Thứ Sáu, 07/04/2017, 09:13 [GMT+7]

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7-4 các tỉnh Bắc bộ nhiệt tăng nhanh, có nơi nắng nóng còn mưa ở Nam bộ sẽ giảm dần.

(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Ở phía Bắc, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh lên nên từ trưa hôm nay, nhiệt độ hầu khắp các tỉnh sẽ tăng nhanh. Thủ đô Hà Nội và các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn 29 - 31 độ C.

Các tỉnh phía Tây gần vùng thấp nên nhận nhiều nhiệt lượng, nóng gia tăng rõ rệt khi nhiệt độ tại các thành phố Điện Biên Phủ, Sơn La 32 - 34 độ C. Một số huyện Mường La, Yên Châu (Sơn La) nhiệt độ cao nhất có thể đạt 36 - 37 độ C, trời nắng nóng.

Với miền Trung, vùng thấp nóng cũng tác động tới các tỉnh phía Bắc. Vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt 35 - 37 độ C. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Huế trời dịu hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng 30 - 32 độ C. Khu vực phía Nam miền Trung từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nắng vừa phải, nhiệt độ 31 - 32 độ C.

Tây Nguyên nằm trong xu hướng tăng nhiệt. Tại các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ 33 - 34 độ C, riêng Đà Lạt chỉ ở mức 23 độ C.

Các tỉnh phía Nam mưa trái mùa giảm dần, nắng kéo dài trong ngày, mưa lùi về chiều tối. Nhiệt độ tăng nhẹ, tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau trong khoảng 32 - 34 độ C.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Thổ Chu, Phú Quốc, huyện đảo Trường Sa có mưa rào, tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km, gió cấp 3 - 4. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió cấp 3 - 4./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)