.

Bắc Bộ đón không khí lạnh từ đêm nay, nắng nóng chấm dứt

Thứ Ba, 11/04/2017, 08:12 [GMT+7]

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ đêm nay 11-4 đến ngày 12-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

(Ảnh minh họa: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Từ chiều tối nay (11-4) khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, gần sáng 12-4 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Dự báo từ ngày mai (12-4) nắng nóng chấm dứt khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh Trung Trung Bộ nắng nóng dịu

Ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 11-4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 49-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ, có nơi dưới 21 độ C, cao nhất từ 35​-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng vùng núi từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 55​-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng từ 29​-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên​-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45​-86%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 36​-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55​-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24​-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31​-34 độ, Đà Nẵng-Phú Yên 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55​-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55​-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24​-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ Mây sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55​-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24​-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+