.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin liệt sỹ

Thứ Bảy, 18/03/2017, 10:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-3, Bộ CHQS tỉnh-Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò của cựu chiến binh, tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và mọi tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sỹ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành mục tiêu Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thống nhất chương trình, ký kết văn bản phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và Hội Cựu chiến binh các cấp làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền; tham gia xử lý thông tin, rà soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; phối hợp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập  và tham gia lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với cơ quan chức năng giám sát hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị với Ban chi đạo 1237 tỉnh ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, đồng thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Minh Tú