.

Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 là "Hiểu biết về mây"

Thứ Năm, 16/03/2017, 09:08 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 375/UBND-TNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2017.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tiến hành tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề “Hiểu biết về mây”; treo băng rôn, áp phích... về tầm quan trọng của mây cũng như Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người qua lại để kêu gọi cộng đồng dân cư cần phải biết bảo vệ cuộc sống và tài sản của mình trước thiên tai bằng cách dựa vào hệ thống dự báo tác động, cảnh báo sớm thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Ngày 23-3 hàng năm là Ngày Khí tượng thế giới. Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 được Tổ chức Khí tượng Thế giới lựa chọn là “Hiểu biết về mây” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết cũng như nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Thời gian tiến hành các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 từ ngày 20 đến 26-3.

A.T